Đức xuất xưởng tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Được mệnh danh là tàu năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới, PlanetSolar dài 31m, rộng 15m, nặng 60 tấn vừa trình làng tại thành phố Kiel (Đức).

Tàu PlanetSolar nhìn từ trên cao.

Nếu được hai nhà mạo hiểm lái vào tháng 4/2011 như kế hoạch, đây sẽ là tàu sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên du lịch vòng quanh thế giới.

Tổng diện tích các tấm quang điện của công ty SunPower (Mỹ) lắp ở thân tàu là 500m2. PlanetSolar chỉ dùng khí thiên nhiên cho bếp nấu ăn, còn động cơ điện, máy tính, bóng đèn… đều sử dụng năng lượng mặt trời.

Raphael Domjan, thuyền trưởng PlanetSolar và cũng là người khởi xướng dự án, nói: “Trong quá trình du lịch vòng quanh thế giới, chúng tôi chỉ dùng động cơ năng lượng mặt trời để phát điện. Nếu không thì đây không phải là chuyến du lịch vòng quanh thế giới bằng năng lượng mặt trời”.

Dự kiến, PlanetSolar sẽ đi vòng quanh thế giới với hải trình hơn 40.000 km trong 140 ngày với vận tốc trung bình 1,85 km/h. Khi ghé mỗi cảng trên đường đi, tàu sẽ đón tối đa 50 người lên tham quan.

PlanetSolar được chế tạo tại xưởng đóng tàu ở Kiel trong 13 tháng với tổng chi phí gần 18 triệu euro (khoảng 468 tỷ VND).

 

Theo Báo Đất Việt (Sina, Planetsolar)