Facebook – bất lợi cho tình yêu, hữu ích cho quan hệ xã hội

Những cuộc chia ly, đổ vỡ tình cảm bắt nguồn từ Facebook đã không còn là điều xa lạ trong xã hội ngày nay. 80% luật sư ly hôn tại Mỹ đã khẳng định Facebook có vai trò rõ rệt trong sự gia tăng tỷ lệ ly hôn ở nước này. Vậy để giữ được tình yêu lâu dài và cuộc sống hạnh phúc, phải chăng bạn nên từ bỏ Facebook càng sớm càng tốt? Trước hết, bên cạnh tình yêu, bạn nên cân nhắc lại tầm quan trọng của các mối quan hệ xã hội đối với mình. Trên thực tế, nghiên cứu trong những năm gần đây đã chứng minh rằng Facebook có thể trở thành một “con dao hai lưỡi” – bất lợi cho tình yêu nhưng lại rất hữu ích cho các mối quan hệ xã hội.

Những rắc rối điển hình mà Facebook có thể gây ra cho chuyện yêu đương:

1. Sử dụng Facebook quá nhiều sẽ tăng tần suất xung đột với người yêu/bạn đời

Nghiên cứu sinh Russell Clayton thuộc khoa báo chí, Đại học Missouri đã thực hiện một cuộc khảo sát với người dùng Facebook trong độ tuổi 18 – 22 và phát hiện ra rằng, càng sử dụng Facebook nhiều thì người dùng sẽ càng dễ rơi vào xung đột với người yêu/bạn đời của mình. Không những vậy, nghiên cứu còn cho thấy mức độ sử dụng Facebook có thể là “điềm báo” cho ngoại tình, rạn nứt tình cảm và thậm chí là ly hôn. Theo Clayton, Facebook có thể “nối giáo” cho việc lừa dối bằng những cách khó lường. Anh nói: “Hiện nay, có thể nói Facebook chính là con đường ngắn và dễ dàng nhất để bạn tìm thấy người yêu cũ. Từ đây, những rung động không nên có sẽ bắt đầu nảy nở”.

2. Càng “khoe” tình yêu trên Facebook nhiều thì càng dễ bị ghét

Khi đang chìm trong hạnh phúc yêu đương, bạn tất yếu sẽ muốn cho cả thế giới biết điều đó. Tuy nhiên có một cách biệt rất lớn giữa việc sẻ chia, thông báo về mối quan hệ của mình với việc “khoe khoang” hạnh phúc liên tục, bất chấp có gây phiền hà cho người khác hay không. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, càng “khoe” tình yêu trên Facebook nhiều thì bạn sẽ càng dễ bị ghét và mất đi những mối quan hệ đáng quý khác của mình.

Khảo sát cho thấy, trong số những đối tượng bị ghét nhiều nhất trên Facebook thì người “khoe khoang” tình yêu của mình quá đà chính là người nắm vị trí dẫn đầu.

3. Facebook dễ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của một cặp đôi trẻ hơn

Một nghiên cứu sinh thuộc Đại học St. Mary đã thực hiện một cuộc khảo sát với các cặp đôi sử dụng Facebook và phát hiện ra rằng những cặp đôi trẻ hoặc mới yêu sẽ dễ bị Facebook tác động hơn những cặp đôi già hoặc đã yêu lâu năm. Nghiên cứu của Russell Clayton đã nêu trong phần đầu cũng cho thấy kết quả tương tự.

Russell Clayton nói: “Những cặp đôi đã có mối quan hệ kéo dài hơn 3 năm thì thường không còn sử dụng Facebook nhiều hoặc đã có tình cảm vững bền nên Facebook không thể tác động mạnh tới họ”.

4. Facebook làm nảy sinh ghen tuông

Sau một cuộc khảo sát với 308 sinh viên đại học, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 19,1% trong số đó ghen vì thấy được quá nhiều thông tin người yêu chia sẻ trên Facebook; 16,2% cho biết Facebook là nguyên nhân chính khiến họ có cảm giác ghen tuông và xảy ra cãi vã với người yêu; 10,3% thừa nhận không thể dừng được việc lén “theo dõi” các hoạt động trên Facebook người yêu hiện tại và anh chàng/cô nàng người yêu cũ của cả hai phía; 7,4% cho biết các dòng trạng thái và bài đăng nói chung trên Facebook thường tối nghĩa, dễ gây hiểu nhầm nên dễ dẫn đến xung đột.

5. Ảnh “tự sướng” đăng trên Facebook cũng có thể gây rạn nứt tình cảm

Tiến sĩ David Houghton thuộc Đại học Birmingham đã thực hiện một nghiên cứu và nhận thấy rằng, ảnh mà người dùng chia sẻ trên Facebook cũng có thể tác động tiêu cực lên mối quan hệ tình cảm của họ. Cụ thể là: nếu bạn chỉ chăm đăng ảnh “tự sướng” của mình và ảnh chụp cùng đồng nghiệp, bạn bè lên Facebook, người yêu bạn sẽ cảm thấy khó chịu và cho rằng mình bị xem thường. Về lâu dài, tâm trạng này sẽ dẫn tới rạn nứt tình cảm.

6. Có sự tương quan giữa Facebook và tỷ lệ ly hôn

Một nghiên cứu trong năm 2014 của Đại học Boston đã cho thấy mối tương quan giữa mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng với tỷ lệ ly hôn. Kết quả khảo sát và phân tích số liệu thống kê về dân số Mỹ cho thấy, khi Facebook tăng thêm 20% người dùng thì đồng thời tỷ lệ ly hôn ở nước này cũng tăng lên 2,18%.

Nghiên cứu trước đó của Đại học Texas cũng cho thấy có tới 32% người thường xuyên dùng mạng xã hội như Facebook muốn bỏ vợ/chồng, trong khi chỉ 16% người không dùng mạng xã hội có cùng ý nguyện như vậy.

Tuy là nguy cơ tiềm tàng cho tình yêu nhưng Facebook lại là công cụ hữu ích để bạn xây dựng và phát triển mạng lưới các mối quan hệ của mình. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, trong những năm gần đây, Facebook đã vượt xa các mạng xã hội khác trong việc đưa con người đến gần nhau hơn.

Theo kết quả một cuộc khảo sát quy mô lớn do Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành với 2.225 người Mỹ thì mạng xã hội như Facebook, Twitter… hóa ra không hề gây hại cho các mối quan hệ nói chung. Thậm chí, nếu được sử dụng một cách thông minh và có chừng mực thì “xã hội ảo” này còn là công cụ đắc lực giúp bạn phát triển các mối quan hệ của mình. Dưới đây là một số kết luận có lợi cho Facebook từ các nhà nghiên cứu của Trung tâm Pew:

1. Facebook giúp bạn tin tưởng vào người khác hơn

Các nhà nghiên cứu tại trung tâm Pew đã hỏi người tham gia khảo sát rằng: “Có phải đa số con người đều đáng tin cậy không?”. Kết quả là người tham gia có dùng Facebook trả lời “có” nhiều hơn tới 43% so với người không dùng.

2. Facebook giúp thắt chặt các mối quan hệ

Các nhà nghiên cứu cho biết, người Mỹ có trung bình 2 người bạn mà họ coi là thân thiết và có thể chia sẻ bí mật quan trọng. Nhưng trong số đó, những người có dùng Facebook thì cũng có mạng lưới mối quan hệ rộng hơn và đồng thời là chặt chẽ hơn tới 9%. Các chuyên gia cho rằng, sở dĩ có hiện tượng này là bởi Facebook có thể giúp bạn “phục hồi” những mối quan hệ đã “ngủ Đông” như bạn từ thời tiểu học, trung học…

3. Facebook giúp bạn nhận được nhiều hỗ trợ từ xã hội hơn

Trung tâm Pew đã thực hiện một cuộc điều tra để xem người lớn tại Mỹ trung bình mỗi năm nhận được bao nhiêu hỗ trợ về cảm xúc, tinh thần từ xã hội xung quanh. Các nhà nghiên cứu đã liệt kê một số hình thức hỗ trợ phổ biến kèm thang điểm cho mỗi loại và yêu cầu người tham gia chọn trong số đó. Kết quả là những người thường xuyên dùng Internet đã đạt số điểm cao nhất, đặc biệt là người dùng Facebook.

Giáo sư Keith Hampton – trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Đã có nhiều lời đồn đoán về tác hại của mạng xã hội đối với đời sống tinh thần của con người và hầu hết thông tin đó là tiêu cực. Tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy kết quả ngược lại – dùng mạng xã hội như Facebook thực sự có ích cho việc phát triển các mối quan hệ của bạn và đưa bạn đến gần hơn với các hoạt động cộng đồng. Dù vậy, sẽ không thứ gì là vô hại nếu bạn sử dụng quá đà và không biết điểm dừng là ở đâu”. 

Nguồn: Theo Your Tango, Parenting

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.