Fukushima là “thảm họa nhân tạo”

Một ủy ban điều tra của quốc hội Nhật hôm nay khẳng định sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I vào năm ngoái là “thảm họa nhân tạo” và không chỉ do động đất/sóng thần gây ra.

Báo cáo cuối cùng của Ủy ban điều tra độc lập về sự cố hạt nhân Fukushima cho biết: “sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima TEPCO là kết quả của sự thông đồng giữa chính phủ, những nhà quản lý và công ty PEPCO, và thiếu sự quản lý của các bên”.

“Họ đã phản bội lại quyền được an toàn của đất nước trong những sự cố hạt nhân. Vì vậy, chúng tôi kết luận sự cố rõ ràng là do con người tạo ra”.

“Chúng tôi tin rằng nguyên nhâu cốt lõi là do các hệ thống điều khiển và hệ thống tổ chức, đã ủng hộ cho những cơ sở quyết định và hành động sai trái, chứ không phải là những vấn đề liên quan đến năng lực của bất kỳ cá nhân cụ thể nào”.


Fukushima đã bị hư hỏng nặng sau thảm họa động đất/sóng thần,
gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn nhất trong lịch sử.

Đây là cuộc điều tra thứ ba ở Nhật kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong vòng một thế hệ của thế giới.

Một báo cáo trước đó của nhà điều hành nhà máy điện, công ty điện lực Tokyo (TEPCO) cho rằng mức độ khủng khiếp của thảm họa động đất/sóng thần đã vượt qua sức tưởng tượng của họ và họ không thể đoán trước được.

Tuy nhiên, một nhóm các học giả và nhà báo độc lập đã đăng tải những phát hiện của họ hồi tháng 2 cho rằng TEPCO có thể và lẽ ra phải làm được nhiều hơn nữa.

Báo cáo được đăng tải vào ngày hôm nay kêu gọi điều tra thêm về tác động của trận động đất 9,0 richter cũng như sóng thần đối với các lò phản ứng ở Fukushima.

“Về nguyên nhân trực tiếp của sự cố, ủy ban nhất trí kết luận là chúng ta chắc chắn không thể nói rằng bất kỳ thiết bị nào quan trọng đối với sự an toàn lại không bị động đất phá hủy”, báo cáo cho biết.

“Chúng ta không thể loại bỏ khả năng sự cố LOCA (mất khả năng làm mát) cấp độ nhỏ đã xảy ra ở lò phản ứng số 1”.

Mặc dù các nhà khoa học nghi ngờ thông tin cho rằng hệ thống làm lạnh đã bị dòng nước hung hãn phá hủy, song chính phủ và TEPCO vẫn không chắc chắn khẳng định các lò phản ứng có thể đã bị hư hại từ trong trận động đất.

Nhật có hệ thống các lò phản ứng lớn tới mức trước sự cố Fukushima, điện hạt nhân đóng góp 1/3 tổng sản lượng điện của cả nước Nhật.

 

Theo Dân Trí