Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
Ngắm nhìn Gia Hân, bạn sẽ ngay lập tức thu hút bởi vẻ đáng yêu và dễ thương của bé. Đôi mắt to tròn long lanh, nụ cười chúm chím xinh xinh, mái tóc ngắn dễ thương. Không chỉ vậy, cô bé mới 2 tuổi đã biết tự chọn phong cách riêng cho mình, bé thường xuyên tự chọn đồ và bố mẹ lại theo đó mà kết hợp những trang phục đồng điệu cùng bé. Cũng giống bao gia đình nhỏ khác, bố mẹ trẻ trung năng động cùng cô công chúa nhỏ dễ thương, nhưng ở gia đình Gia Hân, bạn sẽ cảm nhận trọn vẹn sự ngọt ngào và yêu thương của mỗi thành viên chỉ với phong cách thời trang hàng ngày của họ. Bố mẹ thường xuyên diện những set đồ ton-sur-ton cùng cô con gái nhỏ và đi đến đâu ba người cũng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với gia đình bé Gia Hân về sở thích đáng yêu này nhé!
 
Chào hai bạn, có thể thấy gia đình mình có khá nhiều những trang phục đồng điệu và thường xuyên diện đồ đôi cùng nhau, vậy ý tưởng này ngay từ đầu là của bố hay của mẹ? Em bé có thích thú khi diện đồ đôi cùng bố mẹ không?
 
Mẹ: Ý tưởng diện đồ đôi từ mình vì ngay từ khi chưa kết hôn mình đã luôn mong ước có một gia đình gắn kết, yêu thương không chỉ thể hiện ở tình cảm mà còn ở phong cách thời trang đồng điệu của cả nhà. Thời gian yêu nhau, mình đã thích mặc đồ đôi cùng chồng nhưng hồi đấy chúng mình cũng không có nhiều bộ đồ đôi như bây giờ nên chỉ đơn giản là mặc những chiếc áo cùng màu, hay kiểu dáng giống nhau thôi. Đến khi kết hôn và có Gia Hân mình mới có dịp để thực hiện mong ước nhỏ nhoi đó và đầu tư nhiều hơn trong những món đồ đôi cho cả nhà. Không chỉ những lúc ra ngoài đi chơi mà ngay khi ở nhà cả gia đình mình cũng thường xuyên chọn đồ đôi mặc cùng nhau. Bé Gia Hân cũng bắt đầu biết ý thức được những trang phục mình mặc nên bé rất thích tự chọn đồ, mình thường chuẩn bị vài bộ để bé chọn rồi sau đó hai vợ chồng lại kết hợp đồ sao cho tương đồng với con. 
 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Hai bạn có thể nói qua về phong cách của mình. Và việc định hình phong cách của Gia Hân là ý kiến của bố hay của mẹ? Hai người có gặp phải sự bất đồng quan điểm khi chọn đồ cho con không?
 
Bố: Mình hay chọn phong cách trẻ trung, năng động, thường thì quần jeans với áo phông hoặc sơ mi. Vì công việc của mình khá tự do nên không cần phải đóng bộ hay chỉn chu tuyệt đối như nhiều bạn công sở khác. Mình thì thường hướng cho bé mặc những bộ đồ tông sáng (vì mình rất thích màu trắng) kết hợp cùng đồ jean để phong cách của Gia Hân giống với style của bố. 
 
Mẹ: Sự đơn giản luôn là tiêu chí đầu tiên khi mình chọn trang phục. Mình thích những bộ váy liền, trơn màu tạo cho mình vẻ thoải mái và lịch sự trong công việc hàng ngày. Khi đi chơi, mình thường kết hợp quần jeans cùng áo phông trắng năng động. Mình cũng chuộng phong cách đơn giản, trẻ trung, nên đồng tình với cách ông xã chọn đồ cho Gia Hân, nhưng khi chỉ có hai mẹ con đi chơi với nhau thì mình thích cho bé điệu với váy áo, và tết tóc thật xinh cho bé.
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Hai bạn có phải đầu tư nhiều cho tủ đồ của Gia Hân không?
 
Gia Hân có riêng một tủ nhỏ đựng đồ của bé, vợ chồng mình cũng muốn bé tự có ý thức với đồ của mình nên chuẩn bị cho bé từ sớm. Chúng mình cũng thích diện đồ cho con nhưng cũng không hẳn là đầu tư quá nhiều vì hai vợ chồng đều nghĩ vì Gia Hân còn nhỏ, cũng không nên chưng diện sợ lại hình thành thói quen không tốt cho bé sau này. Quần áo hay giày dép của bé cũng được các cô chú bạn bè mua tặng nhiều. 
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Mẹ Gia Hân thích nhất con gái mặc đồ gì? Vậy còn bố thì sao?
 
Bố: Mình thích cháu mặc áo phông trắng, đồ jeans và giày thể thao hoặc những bộ đồ liền thân mát mẻ khi ở nhà.
 
Mẹ: Mình thì thích con gái điệu một chút với những bộ váy trắng hay váy hoa dễ thương, giày búp bê xinh xắn và balo đi học. Bé Gia Hân cũng bắt đầu biết làm điệu rồi, mỗi khi hai vợ chồng chuẩn bị một bên là đồ bố chọn, một bên của mẹ thì bé thường thiên về váy áo điệu đà hơn. Mỗi lần như thế bố cháu lại “tủi thân” trước sự ăn ý của hai mẹ con. 
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Bạn có mất nhiều thời gian sắm đồ đôi đôi cho gia đình không?
 
Mình không tốn quá nhiều thời gian khi chọn đồ đôi cho gia đình, vì mình có kinh doanh một shop thời trang nhỏ tại Hà Nội nên mỗi lần lấy hàng mình đều tiện chọn cho Gia Hân cũng như gia đình những bộ đồ ưng ý rồi. Chỉ có khó khăn một chút khi chọn đồ đôi cho cả nhà, ông xã mình thì thích con gái diện đồ jeans áo phông, còn mình lại thích con điệu đà váy áo. Chọn đồ cho mẹ và bé thì đơn giản nhưng khi chọn thêm của bố thì đôi khi hơi khó kiếm được món đồ phù hợp, vì đồ của đàn ông đâu có nhiều màu sắc và họa tiết giống phụ nữ. Nên nếu chọn đồ cho cả nhà mình thường ưu tiên đến những trang phục đơn giản đồng điệu ở kiểu dáng hay màu sắc thôi. 
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Tiêu chí chọn đồ cho bé Gia Hân thường là gì? Thiên về màu sắc, kiểu dáng hay chất liệu?
 
Đồ của Gia Hân chủ yếu là tông sáng và váy hoa nhí vì mình thích làm điệu cho bé mà. Bé con tầm tuổi này khá hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi và tìm hiểu mọi thứ nên chất liệu mình thường chọn cho Gia Hân là vải cotton thoáng mát, nhẹ nhàng để bé có thể thoải mái vui chơi cả ngày và mình cũng an tâm hơn trong mọi hoạt động của bé. Làn da trẻ con còn mỏng và khá nhạy cảm nên mình thường ưu tiên chọn chất liệu trước rồi mới tới kiểu dáng và màu sắc.

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu
 
Có thể thấy tủ đồ của Gia Hân có khá nhiều phụ kiện mũ dễ thương trong khi nhiều em bé thường không thích đội mũ. Vậy ngay từ đầu, Gia Hân có “hợp tác” trong việc mang những phụ kiện này?
 
Thói quen đội mũ của Gia Hân được mình “luyện” cho từ bé nên cháu rất quen với việc đội mũ. Mỗi khi ra ngoài, tuy chưa biết nói nhưng cháu luôn ra dấu hiệu là lấy mũ cho cháu đội lên trước khi đi. Mình cũng hay sắm cho bé những chiếc mũ rất dễ thương theo đúng sở thích của Gia Hân. Bé nhà mình cũng hay tự chọn mũ để đội, bé còn chọn được đúng chiếc mũ hợp với váy áo đang mặc. Nhiều lần bé còn đắn đo một hồi trước mấy món đồ rồi mới chọn được cái ưng ý nhất, những lúc như vậy vợ chồng mình cũng để yên cho bé chọn, thỉnh thoảng cũng không nhịn được cười trước vẻ mặt băn khoăn rất “cụ non” của bé.

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

 

Gặp gia đình bé Gia Hân với sở thích mặc đồ ton-sur-ton cả nhà cực yêu

Cảm ơn cả gia đình đã mang đến cho chuyên mục Đẹp một buổi trò chuyện thú vị. Chúc gia đình và bé Gia Hân sẽ mãi đáng yêu và ngọt ngào như lúc này nhé!

Nguồn: Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.