Giải mã bí ẩn về hòn đá “chạy” ở Thung lũng Chết

Giải mã bí ẩn về hòn đá

Một nhà khoa học của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) tin rằng ông đã giải mã được bí ẩn về những hòn đá “chạy” trên lòng hồ khô cạn ở Thung lũng Chết, bang California, Mỹ.

Trên lòng hồ khô cạn ở Thung lũng Chết thuộc bang California (Mỹ), các hòn đá di chuyển đầy bí ẩn tạo ra những vệt dài trên cát. Có những vệt dài tới 182m. Những hòn đá này di chuyển như thế nào vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học trong gần 1 thế kỷ qua.


Những hòn đá “chạy” bí ấn ở Thung lũng Chết

Cho đến nay, chưa có nhà khoa học nào có thể ghi lại chuyển động vật lý của các hòn đá và cũng chưa có ai trực tiếp nhìn thấy những hòn đá di chuyển trên lòng hồ khô cạn ở Thung lũng Chết. Một số giả thuyết cho rằng những hòn đá được di chuyển bởi người ngoài hành tinh, hiện tượng từ tính hay một năng lượng bí ẩn.

Tuy nhiên, giáo sư Ralph Lorenz, một nhà khoa học hành tinh của NASA tin rằng ông đã giải mã được bí ẩn về những hòn đá “chạy”. Ông cho rằng các hòn đá bị bao bọc bởi một lớp băng vào mùa đông, sau đó khi băng ở lòng hồ tan chảy và trở nên trơn, lớp băng bên ngoài các hòn đá và gió mạnh cho phép chúng có thể dễ dàng “trượt” trên mặt hồ.

“Về cơ bản, một lớp băng bao phủ quanh một tảng đã và nước ở dạng lỏng ở lòng hồ thay đổi có thể khiến các hòn đá nổi trên mặt bùn ở lòng hồ”, giáo sư Ralph Lorenz giải thích.

Tiến sĩ Ralph Lorenz đưa ra giải thuyết trên sau khi tiến hành một thí nghiệm đơn giải trong phòng bếp. Ông đã làm lạnh một hòn đá trong một lượng nước vừa đủ để tạo thành một lớp băng bao quanh hòn đá. Sau đó, ông đặt hòn đá được bao phủ bởi băng vào trong một bể nước nhỏ với cát ở dưới. Giáo sư Lorenz phát hiện thấy rằng ông có thể di chuyển hòn đá bằng cách thổi nhẹ vào nó.

Ông Lorenz cho rằng các hòn đá có thể di chuyển chỉ với một cơn gió nhẹ ở những điều kiện thích hợp, bởi vì lớp băng có thể giúp các hòn đá nổi trên mặt bùn và giảm đáng kể ma sát.

 

Theo Vietnamnet, Daily Mail