“Hải âu” cơ khí

Một thiết bị bay đặc biệt vừa được Cơ quan quản trị không gian Mỹ (NASA) giới thiệu đến công chúng.

 

Hình dáng thiết bị bay này trông khá giống với một loài chim hải âu cổ ngắn. Nó có thể cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng giống máy bay trực thăng, nhưng ở trên bầu trời thì thiết bị này bay theo phương ngang, song song với mặt đất. NASA đặt tên cho thiết bị bay này là V-22 Osprey. Nó được cung cấp điện năng qua các khối pin, tiếng ồn rất thấp. Chiều dài của V-22 Osprey là 3,66 mét và sải cánh 4,1 mét. Tuy nhiên, đó không phải là kích cỡ cố định mà có thể thay đổi tùy theo vóc dáng người sử dụng.

Theo trang mạng Popsci thì trên lý thuyết V-22 Osprey bay chậm với tốc độ 150 dặm/giờ, có thể tăng tốc lên hơn 300 dặm/giờ. Khi đậu trên mặt đất thì con hải âu cơ khí này được giữ thăng bằng bởi hai cặp càng. Hai cánh máy bay được gắn hai chong chóng. Khi khởi động, hai chong chóng này sẽ đạt tốc độ đủ để bốc máy bay rời khỏi mặt đất theo phương thẳng đứng, hai cặp càng sẽ được xếp lại tạo thành đuôi của thiết bị bay. Khi đạt độ cao cần thiết thì V-22 Osprey sẽ chuyển sang phương nằm ngang. Nó có thể bay tới, bay lui, xoay vòng rất linh hoạt. Khi hạ cánh sẽ trở lại phương thẳng đứng và hai cặp càng lại được mở ra để tiếp đất an toàn.

 

Theo Thanh Niên