Hai công thức “mãi xanh” dưỡng da từ thảo mộc

Mùa hè đã chớm đến, và bạn sẽ muốn nhanh chóng tút tát lại vẻ tươi trẻ, tự nhiên của làn da. Để sớm có làn da vừa trắng, vừa mịn, xua tan các dấu hiệu lão hóa, không gì hiệu quả bằng việc tìm đến khả năng trị liệu của các loại thảo mộc, cây cỏ thiên nhiên. Vào những ngày nóng nực, nếu có một chút hỗn hợp tẩy tế bào chết hay một bồn tắm xanh mướt tràn đầy cảm hứng thiên nhiên, thì sẽ thật dễ chịu, tăng cường hiệu quả thư giãn và gợi cảm hứng tới tuổi trẻ “mãi xanh”. Nếu dịp nghỉ lễ sắp tới, bạn không có điều kiện đi du lịch xa, thì tự thưởng cho mình một buổi “spa tại nhà” với những công thức thảo mộc xanh rờn như thế này cũng là một cách tận hưởng thời gian rảnh rỗi vô cùng xa xỉ và thú vị.
1. Hỗn hợp tẩy tế bào chết từ thảo mộc
Hỗn hợp với các thành phần thảo mộc sẽ giống như một phương thuốc bí truyền giúp làm sạch sâu bên trong lỗ chân lông, làm đều màu các vùng sẹo thâm trên mặt. Không giống như các công thức dùng đường hay muối làm hạt tẩy, công thức này sẽ có độ dịu nhẹ hơn vì sử dụng các loại đất sét và cám gạo, không gây kích ứng da, giúp da trắng mịn hơn và se khít lỗ chân lông.
Nguyên liệu:
– Dấm gạo
– Lá hương thảo khô, lá xô thơm khô (bạn có thể mua ở các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh)
– Tinh dầu hoa hồng, tinh dầu hoa cúc, tinh dầu xô thơm
– Diệp lục dạng lỏng (mua tại hiệu thuốc)
– Glycerin chiết xuất thực vật (mua tại các cửa hàng bán nguyên liệu mỹ phẩm)
– Bột đất sét
– Bột hạnh nhân (hoặc bột yến mạch xay mịn) 
– Cám gạo
Thực hiện:
– Cho 3 thìa dấm gạo vào lọ thủy tinh chịu nhiệt rồi quay trong lò vi sóng khoảng 30 giây.
– Cho 1 thìa lá hương thảo khô và 1 thìa lá xô thơm khô vào lọ dấm nóng, đậy chặt nắp và lắc đều. Để ngâm trong 3 ngày ở nơi tối, mỗi ngày lắc đều vài lần. Sau ngày thứ 3, bạn lọc xác thảo mộc ra, chỉ lấy phần dấm đã ngấm tinh chất từ thảo mộc.
– Nhỏ thêm 5 giọt tinh dầu hoa hồng, 20 giọt tinh dầu xô thơm và 10 giọt tinh dầu hoa cúc vào hỗn hợp dấm.
– Cho thêm 1 thìa diệp lục lỏng vào hỗn hợp.
– Cho thêm 2 thìa Glycerin chiết xuất thực vật vào hỗn hợp và khuấy đều.
– Cho thêm 4 thìa bột đất sét vào hỗn hợp và trộn đều.
– Cho thêm 7 thìa bột hạnh nhân hoặc bột yến mạch vào hỗn hợp và trộn đều, lúc này hỗn hợp sẽ bắt đầu đặc lại như bột làm bánh.
– Cuối cùng, cho thêm 3 thìa cám gạo và trộn đều hỗn hợp. Nếu hỗn hợp quá đặc và bạn không thể trộn bằng thìa thì nên đeo găng tay vào và nhào bột bằng tay. 
– Bạn có thể cho hỗn hợp vào khuôn để thành phẩm có hình gọn gàng, tròn trịa. 
Bạn đã có một bánh hỗn hợp thảo mộc dùng để tẩy da chết. Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần lấy một mẩu nhỏ, trộn với một chút nước ấm và massage đều trên da mặt trong vài phút, sau đó xả sạch với nước. Đừng lo về mùi dấm vì đã có mùi thơm của các loại tinh dầu giúp cân bằng và làm khuôn mặt bạn có mùi dễ chịu hơn. Không cần phải rửa lại bằng sữa rửa mặt. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp 3 lần mỗi tuần và thấy tình trạng da mặt cải thiện dần ngay sau mỗi lần sử dụng. Khi thường xuyên sử dụng hỗn hợp này, bạn không cần dùng thêm các loại mặt nạ dưỡng da, chỉ cần dùng kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là đã có làn da tươi trẻ, khỏe mạnh. Hãy nhớ bảo quản miếng “bánh” của bạn trong tủ lạnh nhé. 
2. Viên tắm thả bồn từ bột trà xanh
Nếu một ngày hè nóng nực mà được ngâm mình trong một bồn tắm ngát hương trà xanh thì bạn có thấy mình giống như những phi tần trong cung điện thời xưa không? Sự kết hợp giữa trà xanh và muối biển sẽ giúp thải độc cho da, ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa da, đồng thời làm lành thương tổn trên da và làm dịu các vết mụn, đặc biệt là vùng mụn ở lưng. Và tất nhiên, hương thơm của bột trà xanh sẽ giống như bạn đang thiết đãi cho làn da của mình một bữa tiệc trà vô cùng thanh tao sang chảnh vậy. 
Để dễ bảo quản, dễ sử dụng và có thể sử dụng như quà tặng, hãy dùng đến những chiếc khuôn bánh cupcake để tạo hình cho thành phẩm. Bạn sẽ có những viên tắm thả bồn hình bánh cupcake trà xanh thơm ngon, xinh xắn và tràn đầy cảm hứng của lối sống xanh thân thiện với thiên nhiên.
Nguyên liệu:
– 1 chén bột baking soda (muối nở)
– Nửa chén acid citric (có thể mua tại các cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh)
– ¼ chén muối biển
– ¼ chén bột ngô
– 2 thìa bột trà xanh matcha
– 2 thìa dầu hạnh nhân hoặc dầu quả mơ (các loại dầu nhẹ, không mùi)
– 2 thìa nước
– Không bắt buộc: vài giọt tinh dầu nguyên chất. Vì bột trà xanh cũng đã có mùi rất thơm nên bạn không nhất thiết phải dùng thêm tinh dầu, nếu muốn thì hãy chọn những loại tinh dầu có mùi hợp với trà xanh, như chanh, bạc hà.
Thực hiện:
– Trộn acid citric, muối biển, bột ngô và bột trà xanh với nhau cho thật đều.
– Tiếp tục cho thêm nước, dầu hạnh nhân và tinh dầu vào hỗn hợp, trộn thật đều cho đến khi thấy hỗn hợp có dạng ẩm, hơi bết vào nhau.
– Cho giấy lót cupcake vào khuôn, rồi chia đều hỗn hợp vào các khuôn, dùng thìa hay ngón tay ấn chặt cho hỗn hợp nén đầy vào khuôn.
– Để hỗn hợp khô tự nhiên sau vào giờ là có thể lấy ra để sử dụng hoặc cất vào lọ thủy tinh.
Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần thả một viên “bánh trà xanh” vào bồn tắm, sản phẩm sẽ sủi lên và tan dần vào nước. Bạn ngâm mình trong bồn tắm khoảng 20 phút rồi lau khô người, không cần phải xả lại với nước. Cơ thể bạn sẽ có mùi trà xanh thoang thoảng, và dầu hạnh nhân sẽ tạo một lớp màng giữ ẩm cho da mịn màng, và điều tiện lợi nhất là bạn không phải dọn dẹp bồn tắm hay lo các loại xác thảo mộc sẽ gây tắc cống thoát nước nữa.
Nếu sử dụng làm quà tặng, hãy nhớ chọn loại giấy lót cupcake thật xinh, hợp với màu xanh của bột matcha, và nhớ ghi chú cẩn thận kẻo người nhận lại tưởng là bánh cupcake thật nhé!
Eve Nguyễn(Tổng hợp)
  (Ảnh: freshpickedbeauty & blommi)
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.