Halloween: Hóa trang thành nàng “dơi” cá tính

Thư gửi cô dâu mới: Làm dâu nhà người...
>> Muôn kiểu hóa trang độc đáo ngày Halloween
 
Một chút biến tấu với “dơi” trong diện mạo ngày Halloween tới lớp hay tới công sở không hề khiến bạn trở nên quái đản kì dị, mà lại càng thêm thời thượng, cá tính, vẫn gọn gàng chỉn chu mà không kém sự khác lạ. Bạn không cần phải mặc nguyên một cây đen hay đeo mặt nạ dơi đi xe phân khối lớn mà mọi người vẫn nhận ra cá tính của một Batgirl mạnh mẽ đầy quyến rũ như nữ trợ thủ sóng đôi cùng Người Dơi. Chỉ 5 phút thôi, dấu ấn Dơi sẽ được hoàn thành!
 
1. Giày dơi
 
Với đôi giày vẽ hình dơi, bạn sẽ cho mọi người thấy rằng, dơi là một họa tiết đáng yêu và thời trang hết sức. Không cần sexy, không cần cầu kỳ hay giả dạng ác quỷ, từng bước chân của bạn với đôi giày này sẽ khiến mọi người phải trầm trồ mà khen ngợi rằng: “Trời ơi, đáng yêu quá!”
 
Nguyên liệu
+ Một đôi giày da lộn mà bạn có sẵn
+ Bút dạ (Nên chọn loại bút chuyên để viết trên đĩa CD)
+ Giấy, bút, kéo
 
Thực hiện:
– In hình dơi mà bạn thích ra giấy rồi cắt ra làm mẫu, nhớ tùy chỉnh cho phù hợp với kích thước của mũi giày.
 
– Đặt mẫu hình dơi lên mũi giày (hơi chếch một chút) rồi dùng bút dạ vẽ theo đường viền của hình cắt.
 
– Dùng bút dạ tô kín phần hình dơi trên mũi giày là xong. Bạn có thể vẽ hình dơi trên một chiếc giày hoặc cả hai chiếc.
 
1, 2, 3! Từng bước chân Dơi đáng yêu!
 
2. Vòng cổ dơi
 
Halloween là thời điểm hoàn hảo để một chú dơi đậu trên cổ bạn. Chuyện cực kỳ đơn giản chỉ với một chiếc vòng cổ hình dơi để bạn tha hồ khoe cá tính và chứng minh rằng mình không chỉ là một cô nàng yếu đuối nhát gan.
 
Nguyên liệu
– Một mảnh vải da hoặc giả da: Bạn có thể xin một mảnh vải thừa từ các hàng đóng giày dép hoặc may túi xách, vì chỉ cần một miếng rất nhỏ (Kích thước khoảng 10 x 10 cm)
– Kìm dập lỗ chuyên dụng hoặc có thể dùng cái dập lỗ cho văn phòng phẩm, kéo sắc chuyên để cắt vải
– Khuyên móc, dây chuyền tùy chọn.
 
Thực hiện
– Tương tự như với giày dơi, bạn in hình mẫu dơi ra giấy rồi cắt ra, sau đó ướm lên miếng da để vẽ và cắt theo. Bạn nhớ dùng kéo thật sắc để cắt cho đường da gọn gàng, không bị nham nhở.
 
– Dùng cái dập lỗ dập một lỗ ở một bên cánh của dơi, móc khuyên và dây chuyền vào là xong.
Chỉ vậy thôi là bạn đã sẵn sàng để đi chơi đêm Halloween mà không sợ ai bắt nạt rồi!
 
Eve Nguyễn
Theo Lovemeagan 
& Northstory
logo smaill
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.