Học mẹ Nhật làm rối tay hình các loài vật cho bé

0
151
HỌC MẸ NHẬT LÀM RỐI TAY HÌNH CÁC LOẠI VẬT CHO CON

Ở Nhật, các bà mẹ thường dùng các con rối tay để chơi trò đóng kịch kể chuyện… với các bé. Để làm những con rối tay này cực kỳ dễ, chúng mình cùng học các mẹ Nhật nhé!

Nguyên liệu

– Vải dạ các màu

– Kim chỉ

Cách làm

– Cắt hình thân rối, mỗi con thú rối đều có chung hai thân.

HỌC MẸ NHẬT LÀM RỐI TAY HÌNH CÁC LOẠI VẬT CHO CON

1. Làm chú gà trống “tò tí te” thổi ngày mai lên:

–  Cắt các bộ phận của con gà trống như mắt, miệng, mũi, cánh, mào…

HỌC MẸ NHẬT LÀM RỐI TAY HÌNH CÁC LOẠI VẬT CHO CON

– May đính các bộ phận này vào mặt của thân rối.

– May ghép hai thân lại với nhau, may từ phải sang trái, để trừ một đoạn dưới để xỏ các ngón tay vào.

HỌC MẸ NHẬT LÀM RỐI TAY HÌNH CÁC LOẠI VẬT CHO CON

Với cách làm tương tự với các thú rối tay khác.

2. Chú voi con ở Bản Đôn

3. Chú mèo “meo meo meo rửa mặt như mèo”( hình 8,9,10)

4. Chị ong “nâu nâu nâu nâu”

5. Vua sư tử

Xong rồi, chúng mình cùng chơi nào!!!

Thu Huyền

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.