Hơn 1.200 vệ tinh lên quỹ đạo trong 10 năm tới

Hơn 1.200 vệ tinh lên quỹ đạo trong 10 năm tới

Theo Euroconsult, từ nay đến năm 2019, 1.220 vệ tinh mới sẽ được phóng lên quỹ đạo với tổng chi phí thiết kế, lắp đặt và phóng lên tới 194 tỷ USD.

Hơn 1.200 vệ tinh lên quỹ đạo trong 10 năm tớiEuroconsult là công ty tư vấn công nghệ truyền thông qua vệ tinh của Pháp đồng thời là nhà tổ chức Tuần kinh doanh vệ tinh thế giới (World Satellite Business Week) vừa diễn ra tại Paris.

Trong thập kỷ tới, trung bình mỗi năm sẽ có 122 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo, so với mức trung bình 77 vệ tinh/năm đã được phóng trong thập niên qua. Thị trường vệ tinh đang hứa hẹn một mức tăng trưởng ổn định và phần lớn các đơn đặt hàng là từ phía các chính phủ.

Các nhà sản xuất vệ tinh lớn như Intelsat, Eutelsat hay Telesat cho rằng nhiều lĩnh vực hoạt động trong xã hội hiện nay ngày càng phụ thuộc vào hoạt động của các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất, từ truyền hình kỹ thuật cao, Internet tốc độ cao, quan sát, chụp ảnh không gian…

Theo số liệu thống kê của Euroconsult, đến cuối năm ngoái, đã có 27.000 kênh truyền hình phát sóng qua vệ tinh và sẽ tăng lên 40.000 kênh trong 10 năm tới. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động cũng đang tranh thủ tối đa lợi thế đem lại từ vệ tinh để kinh doanh, thu lợi nhuận.

Các số liệu thống kê của Euroconsult cũng cho thấy các chính phủ trên toàn thế giới vẫn sẽ là những khách hàng chính đặt mua vệ tinh, chiếm tới 2/3 đơn đặt hàng trong tổng số 1.220 vệ tinh mới thời gian tới. Thị trường này sẽ giúp các doanh nghiệp viễn thông, đầu tư khai thác vệ tinh ở các quốc gia hưởng lợi.

 

Theo Vietnamplus