Hứng gió tốt ở cửa chính theo phong thủy

Phong thủy cho nhà cuối ngõ - 2

Bạn có thể chuyển cửa chính trong nhà thành vị trí hứng gió tốt cho từng người theo phong thủy.

Tại sao lại cần làm điều này, trước hết là do cửa chính luôn là nơi nạp khí, hội tụ khí, là nơi thu hút, dẫn của cải vào nhà. Bước vào nhà, đầu tiên bạn sẽ đi qua cửa chính, vì thế bạn thành công hay không, phát triển hay không phụ thuộc phần lớn vào việc biết thúc đẩy vận khí ở cửa này.
 
Đơn giản nhất là dùng màu sắc để điều chỉnh vận khí, biến cửa chính thành nơi đón gió tốt. Để biết màu sắc nào phù hợp, bạn cần tính theo mệnh từng người. 
  • 1
    Cách tính cho nam:
     
    Đầu tiên lấy 100 trừ đi hai số cuối của năm sinh, lấy kết quả tiếp tục chia cho 9, số dư của phép chia này chính là số mệnh của bạn. Nếu phép chia có số dư bằng 0 ( chia hết) thì lấy số 9 làm số mệnh bẩm sinh.
     
    Ví dụ : Bạn Nguyễn Thanh Sơn sinh năm 1983, cách tính mệnh như sau:
     
    Lấy 100 – 83 = 17, lấy 17 : 9 = 1 dư 8, vậy số mệnh bẩm sinh của bạn Thanh Sơn là mệnh Thổ.
     
    Hứng gió tốt ở cửa chính theo phong thủy - 1
  • 2
    Cách tính cho nữ:
     
    Đầu tiên lấy hai số cuối năm sinh trừ đi 4, sau đó lấy kết quả cho 9, số dư của phép chia này sẽ là số mệnh của bạn. Nếu phép chia có số dư bằng 0 (chia hết) thì lấy số 9 làm số mệnh bẩm sinh.
     
    Ví dụ: Bạn Lê Minh Hà sinh năm 1985, cách tính mệnh như sau:
     
    Lấy 85- 4 =81, lấy 81 : 9 = 9, dư 0, vậy số mệnh bẩm sinh của bạn Minh Hà là 9.
     
    Dựa vào số mệnh bạn vừa tính được, tra cứu để chọn màu sắc cửa chính phù hợp, nếu không muốn sơn màu cửa chính, bạn có thể đặt thảm trước cửa trùng với màu sắc mệnh của mình.
     
    Số mệnh  Mệnh tương ứng   Màu sắc tương ứng với mệnh
     1  Thủy  Vàng, bạc, trắng
     2, 5, 8  Thổ  Hồng, da cam, tím
     3, 4  Mộc  Xám, xanh da trời
     6, 7  Kim  Vàng, cafe, kem
     9  Hỏa  Xanh, xanh lục