Hướng dẫn 10 điểm dừng chân miễn phí khi du lịch Paris

10 địa điểm tuyệt đẹp có nguy cơ biến mất

Làm sao để khám phá một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới mà không tốn đồng nào? Dưới đây là 10 điểm dừng chân tại kinh đô ánh sáng.

  • 1

    Bảo tàng Louvre:

    Giá vé thông thường là 6 euro nhưng đây là điểm đến miễn phí cho tất cả các khách dưới 18 tuổi, khách tàn tật và người đi theo giúp đỡ họ, giáo viên dạy nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật cũng như nghệ thuật ứng dụng (có giấy chứng nhận). Bảo tàng còn miễn vé vô cửa vào chủ nhật đầu tiên mỗi tháng và ngày 14/7 hàng năm.

  • 2

    Pompidou Centre:

    Có nhiều điểm tương tự Bảo tàng Louvre nhưng nếu gia đình bạn “dị ứng” với các loại bảo tàng, quảng trường nằm trước tòa nhà này sẽ là một không gian tuyệt vời để thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sĩ đường phố.

  • 3

    Công viên Parc des Buttes ở thị trấn Chaumont:

    Công viên thú vị do Haussmann thiết kế nằm trên một ngọn đồi thuộc quận 19, đường Botzaris. Đây là địa điểm dừng chân được nhiều người dân Paris ưa thích và du khách có thể ngắm nhìn Paris từ công viên này.

  • 4

    Show thời trang tại Phòng triển lãm Lafayette:

    Có show trình diễn miễn phí hàng tuần lúc 3 giờ chiều thứ 6 tại số 40 đại lộ Haussmann, nhưng khách tham dự phải đặt chỗ trước qua email welcome@galerieslafayette.com. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

  • 5

    Nghĩa trang Père-Lachaise:

    Tại quận 20, nghĩa trang này là nơi lưu giữ thi thể của những nhân vật nổi tiếng như Pissarro (họa sĩ), Bizet (nhà soạn nhạc), Balzac (nhà văn), Isadora Duncan (vũ công ballet), Oscar Wilde (nhà văn) và Jim Morrison (thủ lĩnh của nhóm nhạc rock huyền thoại The Doors).

  • 6

    Notre-Dame Cathedral (Nhà thờ Đức Bà Paris):

    Vé vào cửa và các dịch vụ đều miễn phí. Bạn chỉ phải móc hầu bao khi tham quan ngọn tháp.

  • 7

    Show múa rối ở Jardin du Luxembourg:

    Nhà hát Marionnettes được đặt ở góc tây nam của công viên Jardin du Luxembourg. Các show trình diễn đều bằng tiếng Pháp nhưng rất dễ hiểu.

  • 8

    Bảo tàng Curie:

    Nằm ở số 26 đường d’Ulm là phòng thí nghiệm – nơi Marie Curie sống và làm việc cho đến lúc bà mất năm 1934. Bảo tàng mở cửa vào các buổi chiều trong tuần và có một tour hướng dẫn bằng tiếng Anh lúc 4 giờ chiều thứ 6 hàng tuần.

  • 9

    Bãi biển Paris dọc sông Seine:

    Tại nơi này, du khách có thể bơi lội cũng như thoải mái chơi bi sắt và bóng chuyền. Ở đây miễn vé vào cửa.

  • 10

    Lễ diễu hành Fête de Ganesh:

    Diễn ra vào ngày 30/8 hàng năm, rất náo nhiệt và đầy màu sắc. Hành trình di chuyển bắt đầu từ đền thờ Dri Manicka Vinayakar Alayam ở đường Philippe de Girad lúc 11 giờ sáng, tiến xuống phố Faubourg Saint-Denis, đi dọc theo đường Ordener sau đó lên đại lộ Barbès và trở lại đền thờ.