Hướng dẫn chế biến gà hầm hoa hồi

Cách-làm-mắm-tôm-tại-nhà-đậm-đà-hơn-ngoài-quán-1

Gà hầm hoa hồi là món rất dễ làm tại nhà, nó được tẩm ướp nhiều loại gia vị thơm và đậm đà. Món này thích hợp cho ngày cuối tuần cả nhà cùng thưởng thức.

Nguyên liệu:
 
– 1 con gà chặt miếng hoặc đùi gà, cánh gà không thôi cũng được.

 

– 2 thìa đường

 

– 2 nhánh gừng, cắt lát

 

– 4 cái hoa hồi
 
– 6 nhánh tỏi, băm nhỏ
 
– Muối, xì dầu, dầu vừng
 
Cách làm:
  • 1
    Ướp gà trước 30 phút với xì dầu, muối và một chút rượu
    Thái và băm gừng, tỏi.
    Đun nóng chảo, cho đường vào
    Đun chảy đường đến khi thành màu carame
  • 2
    Cho gà đã ướp vào chảo, lưu ý chỉ cho thịt gà vào, để lại phần nước gia vị tẩm ướp sẽ cho sau

    Khi cho gà vào chảo thì đường sẽ không tiếp tục cháy thêm nữa
    Đảo thịt gà liên tục đến khi có màu vàng nâu (như màu caramel)
    Cho tỏi, gừng và hoa hồi vào          
  • 3
    Tiếp đến cho chỗ gia vị ướp gà ban đầu, thêm 1 thìa muối nữa
    Cho nước xâm xấp thịt gà
    Đun sôi âm ỉ đến khi thịt chín mềm, khoảng 30 phút.
    Nêm nếm lại gia vị, xì dầu cho vừa ăn
    Món này dùng với cơm nóng hoặc bánh mỳ đều ngon

Chúc các bạn ngon miệng!