Hướng dẫn tắm trắng tại nhà

Hướng dẫn tắm trắng tại nhà - 1

Một làn da trắng hồng là điều mà bất kì ai cũng ao ước. Có nhiều ấy phải bỏ ra một số tiền lớn cho tắm trắng nhằm thỏa mãn ước mơ của mình. Thế nhưng, các ấy biết không, chúng mình hoàn toàn có thể tắm trắng tại nhà bằng những phương pháp vô cùng đơn giản, hiệu quả với trái cây hoặc thảo dược thiên nhiên đấy!

  • 1

     Tẩy tế bào chết

    Qua thời gian, làn da của chúng mình thường phải chịu tác động từ các loại chất bẩn, độc hại đến từ môi trường, ánh nắng, khói bụi… khiến da trở nên sạm và đen đi rất nhiều. Trong khi đó, việc tắm rửa hàng ngày không thể lấy chúng đi hết được. Vì thế, để có làn da trắng hồng, trước tiên teen nên tẩy tế bào chết rồi mới đắp mặt nạ cho da nhé! Nếu trong nhà không có sẵn kem tẩy tế bào chết, các ấy có thể sử dụng muối hoặc đường mịn thoa đều lên da ẩm để khiến da thanh khiết và mịn màng. Khi thực hiện, teen nhớ lưu ý những thực hiện cho đúng các thao tác nghen!
  • 2

     Mặt nạ làm trắng da toàn thân

    Sau khi tẩy tế bào chết xong, các ấy hãy lấy 100g dâu tằm đã được xay nhuyễn trộn với 10ml mật ong tạo thành dung dịch sền sệt rồi thoa đều lên da. Teen chú ý giữ lớp mặt nạ này trong vòng 10 – 15 phút sau đó mới tắm lại bằng nước mát nhé!

    Nếu trong nhà không có sẵn dâu, chúng mình có thể thay thế nó bằng 10ml nước cam tươi hoặc đu đủ xay nhuyễn. Cam, chanh cũng có tác dụng làm trắng da như dâu tằm vậy đó! Ngoài ra, các ấy có thể hòa vào nước một vài giọt chanh tươi vào trong nước tắm rồi ngâm mình trong đó khoảng 5 phút để có hiệu quả rõ rệt hơn.

    Để hiệu quả hơn, trước khi đắp mặt nạ tắm trắng, các ấy có thể quấn khăn ấm quanh người để lỗ chân lông mở rộng, giúp dinh dưỡng dễ hấp thụ vào da hơn.

    Hướng dẫn tắm trắng tại nhà - 1
  • 3

    Tip nhỏ cho teens nè:

    Cám gạo không chỉ là lương thực hàng ngày của chúng mình mà nó cũng là một loại thảo dược thiên nhiên kỳ diệu có thể đem lại làn da mịn màng, trắng hồng cho teen nữa. Nguyên nhân vì trong cám gạo có chứa 10% axit phytic có khả năng hỗ trợ tẩy da chết đồng thời kiểm soát sắc tố da, kích thích nhanh chóng việc tái tạo tế bào da, làm da trắng sáng một cách tự nhiên.

    Sau khi tẩy tế bào chết xong, teen lấy 100g cám gạo hòa cùng sữa tươi hoặc cam, mật ong để tạo thành dung dịch sền sệt và thoa đều lên toàn thân và thực hiện những bước như trên. Đảm bảo chỉ sau 2 – 3 lần tắm trắng, mỗi lần cách nhau 5 ngày, teen sẽ thấy làn da của mình trắng lên đến bất ngờ đấy