Hướng dẫn tự làm giỏ xách tay cho mùa xuân

May thảm ngồi xinh xắn cho cả nhà chỉ 2 bước đơn giản

Chắc chắn rằng các bạn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đón xuân mới rồi, nhưng món phụ kiện xinh xắn mà chúng tôi muốn cùng làm với bạn hôm nay sẽ làm cho những ngày mùa xuân mới này thêm phần tươi tắn, đáng yêu

1. Chuẩn bị:

– Vải len màu hồng (hoặc màu gì các ấy thích).

– Vải len các màu xanh lá cây (kẻ xanh cũng được nữa)

– Vải len màu cam, vàng, hồng đậm.

– Cúc áo các màu vàng, hồng, xanh.

– Kim, chỉ, thước kẻ, ghim vải.

2. Cách làm:

  • 1
    Cắt vải len hồng thành 2 hình thang rồi cua góc cho đẹp. Thêm một hình elip nữa. Đường kính elip này bằng 2 lần đáy nhỏ của hình thang trừ đi đường may đó. Kích cỡ như trên hình chỉ là minh họa thôi nhé. To nhỏ là tùy ở bạn.
  • 2

    Gấp mép hình elip vào, dùng ghim vải ghim lại cho chắc nè; rồi khâu ghép phần đáy nhỏ của hình thang bao theo đường viền của elip đấy.

     
  • 3
    Gấp viền của phần đáy lớn hình thang lại, khâu lại nhé. Bạn thấy giỏ đứng như này đừng ngạc nhiên nhé vì bản thân vải len dày khi khâu theo hướng dẫn đã tự đứng được rồi.
  • 4
    Cắt 2 đoạn vải len hồng nữa thành 2 đoạn dài khoảng 25- 30cm, rộng 7cm. Sau đó gập đôi lại, khâu dọc theo chiều dài. Như trong hình là sau khi khâu được 1 đoạn rồi lộn phải đó. Đây là quai giỏ nhé.
  • 5

    Dùng ghim ghim phần quai vào giỏ đều nhau như thế này. Khâu đính thật chặt vào đó nha.

     
  • 6

    Đến phần trang trí này. Nếu các ấy không có đủ màu như trong hình này thì cũng không sao đâu, đừng lo.

  • 7

    Cắt các màu xanh thành nhiều hình lá rồi ghép quanh miệng túi như này. Khâu vào nhé.

  • 8

    Làm một bông hoa cho yêu nhé. Vải hồng đậm thì gập đôi vào rồi cắt tua rua chỗ gập như này. Vải màu cam thì cắt tua rua luôn, không cần gập.

  • 9

    Cuộn tròn như này. Sau đó khâu ở phía đài hoa lại. Làm tương tự với màu cam nhé.

  • 10
    Thêm một bông hoa to ở dưới cùng nữa là xong nè. Mang thêm chú thỏ đáng yêu trong giỏ nữa thì bạn đúng là sao trong ngày tết rồi đó.