Khéo tay may gối con gà đáng yêu cho bé

Khéo tay may gối con gà đáng yêu cho bé

Cách may gối con gà rất đơn giản, chỉ với vài bước thực hiện là bạn đã có thể mang lại nhiều niềm vui cho bé rồi đấy!

Để may gối, hãy chuẩn bị những vật dụng sau:

– Vải

– Vải dạ để may mào và mỏ gà

– Vỏ đỗ sấy khô (nếu không có thì bạn có thể thay thế bằng gạo hoặc vải vụn)

– Kim chỉ

Cách làm: 

Khéo tay may gối con gà đáng yêu cho bé

  • 1

    Cắt vải ra thành hình chữ nhật sao cho khi gập lại ta được một hình vuông nhé!

  • 2

    Phần vải dạ đỏ, bạn dùng kéo cắt thành hình mào gà và một mảnh nhỏ phần cuống họng. Vải dạ màu vàng bạn cắt thành hình tam giác nhỏ để tạo mỏ gà!

  • 3

    Tiếp theo, bạn gập trái miếng vải hình chữ nhật lại làm đôi, may 2 cạnh của hình vuông lại. Phần giao giữa 2 cạnh bạn nhớ để chừa lại khoảng trống để đưa mỏ và mào gà ra ngoài, sau đó may cố định lại.

  • 4

    Dùng bút dạ vẽ mắt cho con gà.

  • 5

    Sau khi hoàn thiện được phần đầu gà, bạn cho vỏ đỗ (nếu không có thì thay thế bằng gạo hoặc vải vụn) vào 1/3 diện tích gối. 

  • 6

    Để tạo cho chiếc gối có hình như kim tự tháp, chỉ cần gập cạnh còn lại theo chiều vuông góc với phần đầu gà rồi dùng kim chỉ cố định lại. Để khi bạn đặt chiếc gối xuống, nó vẫn đứng vững như hình dưới đây, có nghĩa là bạn đã thành công rồi đấy!

    Khéo tay may gối con gà đáng yêu cho bé

    Khéo tay may gối con gà đáng yêu cho bé

    Bé nhà bạn chắc chắn sẽ thích lắm đấy! Chúc bạn thành công!