Khiêng người hấp hối sau TNGT vào lề đường rồi bỏ đi

Khiêng người hấp hối sau TNGT vào lề đường rồi bỏ đi

Khiêng người hấp hối sau TNGT vào lề đường rồi bỏ đi

Đoạn đường nơi phát hiện xác nạn nhân

Đến trưa nay (9/4) cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm rõ một vụ tai nạn chết người xảy tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An – Bình Dương. Nạn nhân là ông Phạm Văn Diên (45 tuổi, quê Nình Bình, tạm trú phường Tân Đông Hiệp, thị xã  Dĩ An, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, ông Diên vừa tới Bình Dương làm thuê. Cách đây 3 ngày ông được tuyển làm bảo vệ. Thông thường khoảng 23 giờ hằng ngày, ông Diên kết thúc ca trực và đi bộ về phòng trọ. Tuy nhiên khuya 8/4, ông Diên không về. Sáng ra, vợ ông nghe tin ông nằm chết trên đường nên vội vã chạy ra hiện trường. Sau đó, bà ngất bên thi thể chồng và phải nhập viện..

Tại hiện trường thi thể nạn nhân nằm trên lề đường sát tường rào của công ty, cạnh đó là vệt máu dài cùng mảnh vỡ của xe máy (nghi là xe Air blade).

Một nguồn tin cho hay, có hai thanh niên đã cung cấp lời khai cho công an. Theo đó, hai người này khai, khuya 8/4, họ đi chơi về thấy ông Diên bị tông nằm trên đường. Tưởng ông đã chết họ khiêng ông vào đặt trên lề. Sau đó họ thấy ông thở thoi thóp, sợ quá cả hai bỏ đi.

Do gia cảnh ông quá khó khăn, người dân đã lập thùng quyên góp để lo hậu sự cho ông.

Nguồn: Theo Dân Trí

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.