Không có con sẽ hạnh phúc hơn?

Tâm sự trai nghèo: Giá xăng tăng – tình yêu lại giảm…

Kelly Wallace – phóng viên kiêm biên tập viên của trang CNN chia sẻ: “Là mẹ của hai đứa con, đôi khi tôi cảm thấy có chút bất mãn với kết luận rằng những người không sinh con sẽ hạnh phúc hơn”. Wallace tâm sự rằng việc vừa phải chăm sóc con cái, vừa phải hoàn thành tốt vai trò ở công ty đôi lúc cũng khiến cô mệt mỏi. Nhưng sau tất cả, cô vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Vậy rút cuộc những phụ nữ không sinh con có hạnh phúc hơn những người như Wallace hay không?

Nghiên cứu chứng minh sự không liên quan

Một nghiên cứu kéo dài 4 năm của đại học Princeton và Stony Brook được thực hiện bằng cách khảo sát 1,8 triệu người Mỹ (bao gồm những cặp vợ chồng trong độ tuổi từ 34 – 46) đã chỉ ra rằng: Có rất ít sự khác biệt trong mức độ thỏa mãn cuộc sống giữa các cặp đôi đã có con và ngược lại. Một khi những yếu tố khác ảnh hưởng đến hôn nhân (như thu nhập, học vấn, tín ngưỡng, sức khỏe) đã được cân bằng, chuyện con cái không tác động gì nhiều.

Trong thực tế, những cặp đôi đã có con thường là nhóm có thu nhập, trình độ học vấn cao hơn. Bên cạnh đó, họ cũng có tâm lý ổn định và sức khỏe tốt hơn. Một giáo sư về tâm thần học và tâm lý học tại đại học Stony Brook nói: “Tất cả những yếu tố trên chính là biểu tượng của một cuộc sống hạnh phúc“. Vậy việc kết luận những cặp không sinh con hạnh phúc hơn có vẻ phi lý?

Không có con sẽ hạnh phúc hơn?

Arthur Stone – một giáo sư tham gia cuộc nghiên cứu nói: “Tôi chọn cam vì tôi thích ăn cam. Bạn chọn táo vì bạn thích ăn táo. Không có lý do gì để kết luận rằng lựa chọn của bạn tốt hơn tôi. Cam là cam, táo là táo. Cũng như chuyện có con hay không vậy. Một số cặp chọn sinh con, một số cặp thì không và bạn không thể nói cặp nào hạnh phúc hơn được”.

Kết quả nghiên cứu chỉ khám phá ra một khác biệt giữa hai nhóm đối tượng có con và không có con là: Những người đã làm cha mẹ sẽ phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống hơn.

Một bà mẹ của ba đứa con tại New York chia sẻ rằng: “Con cái là niềm vui lớn nhất của tôi. Nhưng đôi khi, áp lực từ việc muốn mang lại cho con cuộc sống tốt đẹp hơn có thể leo thang đến một mức độ khủng khiếp và khiến tôi hoảng sợ hôn nhân của mình”.

Giáo sư Stone cho biết: “Những cặp vợ chồng có con thì cũng có thu nhập tốt. Niềm vui trong cuộc sống của họ nhiều hơn nhưng đồng thời, họ cũng phải đối mặt với nhiều áp lực và cảm xúc tiêu cực hơn”. Tuy nhiên điều đó không khiến họ bớt hạnh phúc với tổng quan cuộc hôn nhân của mình.

Và nghiên cứu chứng minh điều ngược lại

Một nghiên cứu khác của đại học Mở (Anh) đưa ra một kết quả ngược lại: Căng thẳng kéo dài từ áp lực con cái có thể khiến các cặp vợ chồng chán ghét hôn nhân của mình.

Thông qua kết quả khảo sát hơn 5.000 người ở Anh và Mỹ, nghiên cứu cho thấy những cặp vợ chồng không sinh con tỏ ra hài lòng và nhiệt tình hơn với mối quan hệ của mình.

Không có con sẽ hạnh phúc hơn?

Cuộc nghiên cứu cũng mang đến một phát hiện thú vị: Khi những cặp đôi có con được hỏi “ai là người quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”, người vợ sẽ trả lời là “con tôi” còn người chồng sẽ trả lời là “vợ tôi”.

Tiến sĩ Jacqui Gabb giải thích: “Sau khi có con, tình cảm vốn dĩ chỉ dành cho chồng sẽ được các bà vợ chuyển dần sang thành viên nhí của gia đình. Tuy nhiên, điều đó không nói lên rằng mối quan hệ giữa hai vợ chồng không còn ý nghĩa gì. Người vợ không hết yêu chồng mà chỉ là giờ đây, cô đưa con lên vị trí ưu tiên cao hơn. Thực tế là việc chăm sóc con cái sẽ chiếm mất thời gian hai người có thể dùng để xây dựng mối quan hệ”.

Jen Bosse – Blogger nổi tiếng và đồng thời là mẹ của hai đứa con nói: “Sau khi có con, hầu hết các cặp vợ chồng sẽ đưa con lên vị trí số một trong bảng xếp hạng quan tâm. Đó là cách họ lựa chọn chứ không phải lỗi lầm của các bé”.

Nhưng trớ trêu thay, nghiên cứu của đại học Mở cũng không thể phủ nhận rằng các bà mẹ hạnh phúc hơn những người không sinh con. Tiến sĩ Gabb giải thích: “Bởi vì các bà mẹ xem con cái là quan trọng nhất và chừng nào đứa trẻ được hạnh phúc, họ cũng sẽ hạnh phúc. Niềm vui này có thể đánh bật những phiền muộn của họ trong mối quan hệ với chồng và với bản thân cuộc hôn nhân”.

Điều quan trọng nhất là gì?

Một nghiên cứu khác của đại học Mở (Anh) mang tên: “Tình yêu vĩnh cửu? Mối quan hệ vợ chồng trong thế kỷ 21” đã góp phần giải đáp câu hỏi trên.

Nghiên cứu cho thấy khi được hỏi: “Bạn trân trọng điều gì nhất trong mối quan hệ của mình?”, phần lớn người tham gia khảo sát đều trả lời là: “Những hành động nhỏ thể hiện sự yêu thương”. Ví dụ như câu nói “anh yêu em” hay hành động mang một ly nước cho vợ/ chồng mỗi sáng.

Tiến sĩ Gabb kết luận: “Nếu mối quan hệ của bạn gặp trục trặc, đừng đổ lỗi cho việc có con hay không có con. Để gìn giữ hôn nhân của mình, hãy quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhất. Những điều vụn vặt, nhỏ bé có thể hàm chứa ý nghĩa to lớn.”

Nguồn: Theo CNN.com

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.