Lạ đời: Quán cafe cho…thú nhồi bông

gau-bong-phunutoday-vn

Nghe thật ngớ ngẩn khi bỏ tiền ra để mua đồ ăn, đồ uống thật, phục vụ cho đồ chơi, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường ở tiệm café Yawarakan’s. Thậm chí quán còn làm ăn rất phát đạt. Một ngày nghỉ dưỡng trọn gói cho thú bông ở Yawarakan’s ngốn đến 40 USD. Nhưng ở thời điểm hiện tại quán vẫn bị đặt kín chỗ cho đến giữa tháng 9.

gau-bong-phunutoday-vn
Cafe cho thú nhồi bông.

Theo chủ quán, 85% phụ nữ Nhật Bản sở hữu ít nhất một con thú nhồi bông. 60% trong số đó trang trí giường ngủ bằng những con thú để cho họ ôm mỗi ngày. Ý tưởng kinh doanh nảy ra từ đó, chủ quán nhắm đến khách hàng mục tiêu là những chủ nhân yêu chiều thú đồ chơi như người thật. Họ sẽ không tiếc tiền cho thú bông ra ngoài ăn sáng, uống café.

Những khách hàng vô tri vô giác sẽ được chuyển đến tiệm Yawarakan’s. Tại đây, chúng được đưa đến bàn đặt sẵn bởi chủ của mình. Sau đó, các vị “thượng đế” nhồi bông được phục vụ sinh tố dâu làm bởi bếp trưởng Hebi-Chan, bác bếp trưởng này cũng là một chú rắn nhồi bông. Bữa chính là món cơm cuộn – đặc sản của đầu bếp cá bơn Karei. Tiếp theo, khỉ bồi bàn dễ thương Saru Hasegawa đổ café ra tách mời quý khách uống. Kết thúc bữa tiệc ngon lành là hàng đống bánh pancake cùng với si-rô tráng miệng.

Khi màn ăn uống đã hoàn tất, các thực khách sẽ được thư giãn bằng cách ngồi thành vòng tròn để nghe các câu chuyện ma của Karei và chơi bài cùng nhau. Sau đó, các con thú nhồi bông sẽ được đi ngủ sau khi nghe một câu chuyện kể để ru ngủ. Sáng hôm sau, chúng được đóng gói và chuyển lại cho chủ nhân.

gau-bong-phunutoday-vn
Bữa ăn…

Sau chuyến nghỉ dưỡng ngắn ở quán café, các khách hàng bằng bông còn có thể mang quà lưu niệm về nhà và cả một cuốn album có những hình ảnh đáng nhớ tại quán. Chủ nhân cũng có thể tải loạt ảnh này bằng cách truy cập website của quán. Nếu ghé quán thường xuyên, các chú thú bông sẽ được tặng thẻ khách hàng thành viên. Với tấm thẻ này, mỗi lần đến quán, khách sẽ được tặng những món quà nhỏ như ly cốc, miếng dán tủ lạnh,…

Một tour trọn gói cơ bản ở quán Yawarakan có giá 40 USD. Mặc dù ý tưởng này có vẻ kỳ quặc, nhưng nó đã trở nên phổ biến ở Nhật. Quán đã được đặt kín chỗ đến giữa tháng 9.

Tour nghỉ tại quán cà phê còn bao gồm những món quà lưu niệm mang về nhà cùng một cuốn album ghi lại những hình ảnh vui vẻ tại quán. Chủ nhân các con thú nhồi bông cũng có thể lên website của quán để tải những tấm hình này. Mỗi lần ghé quán, khách sẽ được đóng dấu vào một tấm thẻ và nhận những món quà như ly cốc, miếng gắn tủ lạnh…

gau-bong-phunutoday-vn
Sinh hoạt tại quán…

Thú nhồi bông đã trở thành một thị trường béo bở tại Nhật Bản. Hai năm trước đây, hãng lữ hành Unagi còn chào các tour cho thú nhồi bông. Chủ nhân có thể gửi thú nhồi bông của mình đi một tour trọn gói ở Tokyo với giá 54 USD hoặc đến một trong những onsen với giá 55 USD. Chuyến đi còn được chụp ảnh, quay phim để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chết cười với những sự thật hiển nhiên không phải ai cũng biết
Chết cười với những sự thật hiển nhiên không phải ai cũng biết
(Khám phá) – Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết những điều dưới đây đều là sự thật hiển nhiên.

Nguồn: Lan Hương/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.