Lạ miệng với chè xoài thơm ngon

Lạ miệng với chè xoài thơm ngon
Lạ miệng với chè xoài thơm ngon

Lạ miệng với chè xoài thơm ngon

Xoài là một trong những loại trái cây đặc trưng của vùng nhiệt đới. Xoài cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khoẻ như hỗ trợ tiêu hoá, cung cấp vitamin A cho mắt….. Bên cạnh việc ăn tươi, xoài có thể chế biến thành những món ăn khác nhau như gỏi xoài, sinh tố xoài, xôi xoài…Hôm nay mình xin chia sẻ một món ăn ngon và hấp dẫn đó là món chè xoài. Bạn thử xem nhé

Nguyên liệu:

Xoài cát chín: 2 quả

Bột báng: ½ chén

Sữa đặc có đường: 2 muỗng canh

Nước cốt dừa: 500ml

Thực hiện:

Bột báng ngâm nước lạnh khoảng 1-2 giờ cho bột nở đều. Sau đó đem luộc cho bột báng chín. Khi thấy bột báng trong thì vớt ra xả nước lạnh. Vớt ra để ráo.

Xoài gọt vỏ, rửa sạch chia làm hai:

Một phần cắt miếng vuông như miếng cờ. Dùng màng bao thực phẩm bao lại và để vào ngăn mát tủ lạnh.

Một phần đem đi xay nhuyễn. Trong quá trình xay bạn cho thêm sữa đặc và đường vào xay chung. Tuỳ xoài và khẩu vị của gia đình nên bạn canh cho vừa ăn. Bạn xay cho hỗn hợp thật sánh mịn và nhuyễn.

Cho nước cốt vào nồi, đun sôi với lửa nhỏ, khi nước sôi thì tắt bếp, sau đó cho tất cả những nguyên liệu vào nồi gồm: xoài xay nhuyễn, bột báng, xoài cắt miếng vào,trộn đều và tắt lửa. Bạn có thể nêm lại xem độ ngọt vừa phải.

Dùng nóng và lạnh đều ngon.

Yêu cầu món ăn.

Bạn có thể sử dụng bột trân châu thay thế cho bột báng.

Nếu có dụng cụ múc, bạn dùng đó để múc những viên xoài như những viên kem sẽ trông đẹp mắt hơn.

Chè có màu vàng đẹp, thơm mùi đặc trưng của xoài và béo nguậy nước cốt dừa.

Chúc bạn có món chè ngon và hấp dẫn.

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.