Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon “tuyệt cú mèo”

0
133
Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon
Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon
Nguyên liệu làm bánh rán khoai lang: (đủ cho 15 chiếc bánh đường kính 3 cm)
+ Khoai lang đã hấp chín: 300gr
+ Bột gạo tẻ: 15gr
+ Bột yến mạch: 5gr
+ Dừa nạo: 25gr
+ Đường nâu (nếu muốn)

Cách làm bánh rán khoai lang: 

Bước 1: Khoai lang rửa sạch, sau đó bạn cắt miếng vừa phải, để cả vỏ đem hấp chín.

Bước 2: Khi khoai còn nóng, bạn cho khoai vào bát tô, dùng thìa nghiền thật nhuyễn.

Bước 3: Sau đó cho 15g bột gạo tẻ vào trộn đều, tiếp đến là 25g dừa nạo, 5g yến mạch, trộn đều tay.  Vì khoai đã có vị ngọt rồi nên bạn nếu muốn ăn ngọt bạn có thể cho thêm 1,5 – 2 thìa đường nâu vào nhé!

Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon

Bước 4Lấy thìa xúc hỗn hợp đã trộn ra tay, nặn bánh thành từng viên tròn, ấn hơi dẹt.

Bước 5: Đặt chảo sâu lòng hay nồi chống dính cỡ nhỏ lên bếp, đổ dầu ăn tầm ngập bánh, để vừa lửa. Khi dầu sôi thả bánh vào chiên cho chín vàng đều hai mặt.

Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon

Bước 6: Vớt bánh ra để lên giấy thấm dầu cho ráo mỡ.

Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon

Bánh rán khoai lang làm theo cách này chiên nhanh, bánh không bị hút nhiều mỡ. Vỏ bánh giòn, bên trong mềm có vị ngọt dịu của khoai, ngầy ngậy của dừa.

Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon

Không những ngon mà bánh trông khá vui mắt bởi điểm xuyết màu trắng ngà của hạt yến mạch đan xen màu trắng của dừa, màu tím sẫm của vỏ khoai lang.

Làm bánh khoai lang chiên kiểu mới ngon
Bánh theo công thức này không sử dụng đường mà sử dụng vị ngọt tự nhiên từ những nguyên liệu sẵn có. Nếu bạn muốn ngọt đậm hơn có thể cho thêm đường. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, bạn cũng nên tập thói quen sử dụng ít đường trong khi nấu nướng nhé!
Chúc các bạn thành công với món bánh khoai lang chiên kiểu mới này! Đừng quên theo dõi món ngon mỗi ngày trên website Cha Mẹ Của Con nhé!
Nàng chủ bếp Johai