Làm sao để biết nên sơn nhà hay chọn giấy dán tường?

Chọn và bài trí kệ

Giấy dán tường hay sơn cho ngôi nhà của mình là điều mà rất nhiều gia chủ đắn đo khi lựa chọn để hoàn thiện việc trang trí nội thất hay làm mới căn nhà của mình.

Một cái thì đẹp, dễ thay đổi. Cái kia thì bền, phù hợp thời tiết và tiết kiệm. Cái nào hơn? Quét sơn tường hay dùng giấy gián tường? Đó là nỗi băn khoăn chung của nhiều người khi bắt đầu hoàn thiện nội thất nhà. Với mong muốn cung cấp thông tin để bạn đọc có một cái nhìn khách quan về cả 2 phưong án trên, chúng tôi xin gửi đến cho các bạn review về ưu – nhược điểm của mỗi phương án và lời khuyên của các chuyên gia.

1. Về độ bền

Về tiêu chí này thì cả 2 là tương đương nhau. Bởi cái gì cũng vậy, càng cao cấp thì độ bền cũng tương ứng mà tăng lên. Nếu ai đó cho rằng sơn tường có thể dùng hàng chục năm trong khi giấy dán tường thì cứ 2, 3 năm lại phải thay một lần thì thật sai lầm.

Giấy dán tường loại cao cấp và được sử dụng trong các không gian khô ráo, thoáng mát như phòng điều hòa, văn phòng làm việc thì cũng có độ bền đến 5 – 7 năm. Tuy nhiên, ở một nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, giấy dán tường đa số sẽ không đạt được đồ bền như các nhà sản xuất quảng cáo. Tình trạng này cũng tương tự đối với sơn.

Bạn vẫn phải bỏ ra một chi phí tương đối cao để lót trước những lớp sơn chống nấm mốc chuyên nghiệp để hạn chế tác động của thời tiết đến các lớp “trang điểm” của tường nhà mình.

2. Về tính thời trang:

Về sự đa dạng trong họa tiết, màu sắc thì sơn không thể so bì được với giấy dán tường. Đặc biệt, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các loại giấy dán tường trên thị trường thì bạn càng có nhiều sự lựa chọn hơn cho tường nhà.

Đặc biệt, giấy dán tường cũng rất theo kịp xu hướng thời trang bởi tính dễ thay đổi của nó. Vì vậy, nếu bạn là một người ưa thích sự thay đổi thì chắc chắn giấy dán tường sẽ là sự lựa chọn số 1.

3. Về độ tương thích với mọi không gian:

Giấy dán tường thường có khổ nhất định và được bán theo mét, trong khi các căn phòng thường rất đa dạng về kích thước và hình khối. Thậm chí nếu nhà bạn không được vuông, chắc chắn decor bằng giấy dán tường sẽ không được lung linh như trong catalogue. Hơn nữa vì phải mua theo khổ, mét, nên khi thi công, chắc chắn sẽ có những sự lãng phí nhất định.

4. Về độ an toàn:

Sơn thường chứa chì, thủy ngân và một số hóa chất độc hại khác. Vì thế mà một căn phòng sau khi sơn phải để khoảng từ 5 – 7 ngày mới có thể ở được vì rất độc hại. Giấy dán tường thì nếu bạn không chẳng may… nuốt phải, chắc chắn sẽ không thể làm bạn bị ngộ độc.

5. Về tính kinh tế:

Nhiều người nói rằng sơn rẻ hơn dán tường. Nhưng thật ra nếu bạn muốn bền đẹp thì sẽ chẳng có gì là rẻ. Sơn tường theo thời gian vẫn bị bạc màu, bong chóc, vẫn phải quét lại. Điều này cũng không khác gì khi bạn sử dụng giấy dán tường. Tất nhiên, ở đây chúng tôi đang so sánh giữa các loại có cùng chất lượng.

6. Về thời gian thi công:

Tất nhiên, để sơn tường thì có thể bạn sẽ mất vài ngày để cạo lớp sơn cũ, đánh giấy nhám, bả matít, phun lớp chống nấm mốc… rồi mới sơn màu.

Còn với giấy dán tường, bạn chỉ cần bóc bỏ lớp giấy cũ, rửa lớp hồ dán cũ (nếu đã dán giấy dán tường), sơn lót chống nấm mốc và dán giấy để hoàn thiện. Tất cả cũng có thể chỉ mất từ 1 – 2 ngày.

Vậy nên chọn sơn hay giấy dán tường?

Như vậy, quét sơn hay dùng giấy dán tường đều có những nhược điểm nhất định. Không có phương án nào ưu việt hơn hẳn. Điều quan trọng là bạn cần phải xác định không gian mà mình định hoàn thiện có thời gian và mục đích sử dụng như thế nào? Nếu là phòng ngủ/phòng riêng của mỗi người thì việc sử dụng giấy dán tường tỏ ra ưu việt hơn. Đặc biệt, đối với phòng trẻ em, sử dụng giấy dán tường rất phù hợp bởi độ an toàn với sức khỏe và tính linh hoạt, dễ thay đổi khi bé dần lớn lên.

Trên thực tế, việc kết hợp sử dụng cả giấy dán tường và sơn tường được nhiều chuyên gia rất ủng hộ, bởi các lý do sau:

Thứ nhất: Muốn dán giấy dán tường được bền, bạn vẫn cần phải sơn lót. Vì vậy, đằng nào cũng mất công thuê thợ sơn, hãy kết hợp cả 2 phương án này.

Thứ hai: Chỉ sơn tường không thì sẽ rất đơn điệu. Tất nhiên, bạn vẫn có thể biến tấu sơn tường bằng một số cách làm sáng tạo nhưng cách làm này không phải thợ sơn nào ở Việt Nam cũng đáp ứng được.

Thứ ba: Dán tường toàn bộ bằng giấy dán tường thì vừa tốn kém, vừa không đảm bảo thẩm mỹ.

Do đó, bạn nên sử dụng sơn nước để quét cho toàn bộ nhà. Sau đó, lựa chọn một vài bức tường (tiêu điểm) trong từng phòng để trang trí bằng giấy dán tường theo kiểu ton-sur-ton hoặc kiểu phá cách (nổi bật) để không gian thêm sinh động, bắt mắt.

p{ line-height: 1.5; margin-bottom: 10px; }