Làm sao để cải thiện tài chính trong dịp Tết

6-thoi-quen-xau-lam-ngan-sach-cua-ban-bi-tieu-hao

Tết đáng lẽ phải là dịp nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng với một số teen, tết lại là mùa kiếm tiền. Hãy thử tham khảo 5 cách sau để cải thiện tình hình tài chính tết này

1.Tận dụng… hoa tay

Năm qua bạn đã phải chi rất nhiều “xiền” cho việc học tập, vui chơi và sắm sửa cho bản thân. Gần Tết thì bạn lại… rỗng túi! Bạn muốn tặng cho mọi người những tấm thiệp xuân thật đẹp, muốn mừng cho mấy đứa nhóc thật “xôm”; chưa hết, Tết qua đi, Valentine “lù lù” kéo đến, khoản “tình phí” đang treo lơ lửng trên đầu bạn? Nhưng nghía qua cái ví lép kẹp của mình, bạn lắc đầu ngao ngán.

Không làm một cái Tết hoành tráng được nhưng không có nghĩa là bạn sẽ chịu “bó chân” trong những ngày cuối năm quý báu này. Có một cách giúp bạn vẹn cả đôi đường, đó là tận dụng… hoa tay của chính mình! Người xưa có câu: không có gì cao sang, chỉ có tấm lòng thành.

Những chiếc thiệp Tết do chính tay bạn làm, tuy không đẹp bằng hàng làm sẵn (made in Viet Nam, China hay Korea) nhưng ngược lại, nó chứa đựng tình cảm chân thành của bạn đối với người được nhận. Một tấm thiệp làm bằng các loại hạt, lá cây hay sao giấy kết với nhau, tuy hơi rườm rà nhưng người ta sẽ nâng niu hơn gấp vạn lần những thứ chỉn chu mà không phải do chính tay bạn làm ra. Tương tự như vậy, bạn chẳng dư dả gì để lì xì cho tụi bạn thật nhiều “xiền”, nhưng có khi chỉ là đồng 500 con thôi mà được xếp hoa, xếp trái tim xinh xắn lại được tụi bạn mê mệt đấy.

2. Tham gia các chương trình khuyến mãi
 

Cuối năm thường là dịp các hãng lớn tiến hành khuyến mãi cho người dân để tăng doanh thu và sức bán. Với các teen nhanh nhạy thì việc thủ sẵn cái list bất cứ nơi nào có đồ “sale off” là không thừa. Không những thế, các báo online, báo giấy khi xuất bản số xuân, số Tết thường ưu tiên tặng độc giả nhiều phần thưởng lớn coi như lì xì may mắn đầu xuân. Thời gian nghỉ Tết, teen có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để đi mua sắm, lướt web, đọc vài tờ báo Tết… Vậy tại sao không thử vận may của mình cho vui nhỉ? May mắn thì được phần thưởng “to”, kém hơn chút xíu chắc cũng được vài thứ để sử dụng ngày Tết (như quần áo, bánh kẹo, album…)

3. Tham gia các gameshow

Bạn có phải là một teen năng động, nhiệt tình hay không? Không cần bạn phải xuất sắc tại lớp học, không cần phải thuộc top ten về trí thông minh, chỉ cần bạn đam mê khám phá, ngôn ngữ linh hoạt và một chút tự tin là có thể tham gia vào các gameshow nhé. “Nào ta cùng hát”, “Thế giới vui nhộn”, “Hát với ngôi sao”… là những gameshow hoàn toàn hợp với lứa tuổi teen.

Hơn nữa, vòng tuyển chọn cũng không quá khắt khe đâu. Tham gia gameshow, vừa có tiền kha khá, vừa được lên tivi (đi khoe với bạn bè), và quan trọng là có thêm được kinh nghiệm sống. Còn nếu bạn không được tự tin cho lắm hay hơi đen đủi một chút (tức là toàn bị đánh rớt ở vòng tuyển), có một cách “cá kiếm” khác rất độc đáo, gọi đơn giản là “nghề cổ động viên”! Tuy nhiên, “nghề” này mới chỉ có và phổ biến với các teen ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, teen các tỉnh khác phải chờ một thời gian nữa (hic!).

Cũng không có gì khó khăn, trong mỗi cuộc ghi hình, teen chỉ cần làm theo chỉ đạo của anh trợ lí trường quay, hò hét và cổ vũ cho các đội tham gia. Làm “nghề” này rất vui và có ý nghĩa nữa. Nhiều bạn khi tham gia gameshow là người ở các tỉnh khác, khi đến thành phố Hồ Chí Minh, hầu như rất ít cổ động viên. Vì vậy, tụi mình chính là những người thân để cổ vũ cho bạn ấy bớt xa lạ giữa thành phố đấy.

4. Vi vu hội chợ, kiếm việc làm Tết

Cuối năm cũng là dịp các nhãn hàng tiêu dùng tổ chức hội chợ xuân để tranh thủ sức mua sắm của người dân vào ngày Tết. Rất nhiều các hội chợ được tổ chức. Năm mới cũng là dịp các trung tâm thương mại và giải trí “hút bạc” nhờ lôi kéo “khán giả” bằng các hoạt động vui chơi. Các doanh nghiệp đang cần người, đặc biệt là người trẻ năng động, sáng tạo, “chịu thương chịu khó”, còn teen thì có thời gian rảnh và tất cả những gì họ muốn. Chỉ cần bỏ công sức trong khoảng 7 ngày cuối năm, bạn đã có thể rủng rỉnh tiền bạc để nghỉ ngơi mấy ngày tết. Nhân viên bán hàng, nhân viên tiếp thị, MC quảng cáo các gian hàng, người phát quà khuyến mãi… sơ sơ cũng vài công việc khá ổn cho teen. Tất nhiên, không phải công việc nào cũng dễ dàng. Trên thực tế, nhiều bạn teen đã hồ hởi đi xin việc, cuối cùng lại bị lừa tiền mà việc chẳng thấy đâu.

Lời khuyên cho teen là đừng qua các trung tâm môi giới, hãy đến trực tiếp nơi cần tuyển bạn, vì đang cần lao động nên hầu hết các gian hàng, nhãn hiệu đều bỏ thời gian để lắng nghe bạn (các nhà tuyển dụng cũng không thích qua môi giới chút nào đâu). Kế cả khi bạn không có thông tin nào chính thức, hãy tự tìm đến các hội chợ, trung tâm triển lãm… chỉ cần bạn hỏi, chắc chắn sẽ có chỗ cho bạn.

5. “Phân thân” nhận lì xì


Còn vài năm nữa là bạn bước qua tuổi teen rồi, phải tranh thủ tiền lì xì lúc mình còn là “con nít” chứ? Đừng coi thường khoản này nghen. Teen nào chẳng rủng rỉnh sau Tết, bao đỏ đầy túi, tiền mới coong đầy ví. Có teen còn làm giàu sau mỗi “phi vụ” mừng tuổi đấy. Vấn đề là, bạn cũng muốn nhận tiền lì xì nhưng mặt khác cũng muốn tung tăng đi chơi tết cùng bạn bè. Một năm mới được nghỉ vài ngày, chẳng lẽ lại ru rú ở nhà hay lẽo đẽo theo bố mẹ đi thăm viếng khắp nơi, chờ tiền mừng tuổi? Thế thì còn gì là teen nữa? Có một cách rất hay cho bạn đây. “Binh pháp teen” gọi chung là “thuật phân thân”! Trước khi bước chân ra khỏi cửa để tíu tít với tụi bạn, hãy:

– Bày biện thật nhiều ảnh của bạn ở phòng khách.

– Dặn dò kĩ papa và mama của bạn, khi có ai đến chơi hoặc đến thăm người quen nào, trong các cuộc nói chuyện hãy nhắc đến tên của bạn! Người ta gọi chiêu này là “Đánh vào lòng trắc ẩn”(!), người ta sẽ nhớ đến bạn và không quên “gửi” tiền lì xì cho bạn đâu.

Còn nếu bạn là một teen có anh, chị, em thì tốt quá rồi. Mừng em ai lại không mừng anh? Đứa em của bạn coi như người đại diện, 2 trong một. Bạn không tin à? Ông anh tớ đã “cá kiếm” rất nhiều nhờ sự “chăm chỉ và chịu khó” (thăm viếng họ hàng, bạn bè bố mẹ…) của tớ đấy.