Làm sao để giải tỏa stress

Làm sao để giải tỏa stress - 1

Có rất nhiều nguyên nhân gây stress trong cuộc sống hiện đại. Nếu bạn không kịp giải tỏa, stress sẽ trở nên trầm trọng khó có thể điều trị và còn sinh ra nhiều bệnh tật. Dưới đây là 10 biện pháp có thể giúp bạn loại bỏ stress.

  • 1

    Cười

    Cười là biện pháp đầu tiên khi vào nhà tắm, trong khi chờ nước nóng, bạn hãy soi gương và tự nghĩ: mình có dễ coi không? Bạn thử cười, cười to lên. Thời gian khoảng 2 phút nhé.

    Làm sao để giải tỏa stress - 1

  • 2

    Nước ấm

    Bạn dùng nước ấm phun lên mặt, lên toàn thân, rồi dùng sữa rửa mặt rửa các bã nhờn, lớp sừng, bụi. Lấy hai bàn tay xoa nhè nhẹ, mơn man cho dễ chịu khoan khoái. Làm như vậy ở cả phần cổ, gáy. Bước này chừng 3 phút.

  • 3

    Massage toàn thân

    Dùng vòi hoa sen xịt đều lên mặt, di chuyển từ từ cảm nhận từng giọt phun lên da một cách chăm chú. Để như vậy chừng 2 phút. Sau đó bạn chỉ chỉ phun ở hai hốc mắt. Mắt nhắm hờ để khỏi bị cay mắt. Phun như vậy có tác dụng điều áp của mắt giữa tiền phòng và hậu phòng, giảm nhức mỏi, làm giảm vết nhăn khóe đuôi mắt. Khi làm như vậy bạn phải giữ gương mặt thanh thản, nhẹ nhõm, hơi cười mỉm.
     

    Làm sao để giải tỏa stress - 2

  • 4

    Tắm toàn thân

    Đây là cách thư giãn nhiều tác dụng. Bạn phải tắm với sự chăm chú từng phần da thịt của cơ thể. Dùng dầu tắm có mùi thơm dễ chịu như hương hoa hồng, hương táo, hương oải hương… Tắm gội từ đầu đến bàn chân. Kéo dài 7-8 phút. Hai bàn chân kỳ lên nhau kỹ và hơi lâu một chút.

  • 5

    Lau khô người

    Hãy nhớ chiếc khăn tắm lau khô bao giờ cũng phải sạch sẽ, thơm tho. Khăn tắm là một dụng cụ massage tuyệt vời khi làn da sạch sẽ tiếp cận với khăn mềm, sạch, thơm. Đừng vội vã nhé, nó có tác dụng thư giãn lắm đấy.

  • 6

    Ngồi tại bàn trang điểm

    Hãy ngắm khuôn mặt mình trong gương và cười mỉm với chính mình. Tiếp theo, bạn vừa hong tóc, vừa chải đầu (hạn chế dùng máy sấy tóc), dùng kem dưỡng da mặt, thoa một chút son nhẹ màu hồng caramen. Xịt một chút nước hoa sau hai tai. Thoa kem hai bàn tay, xoa kỹ hai bàn tay. Thậm chí xoa đỏ hồng lên càng tốt. Hai bàn chân đã khô. Nếu cần bôi kem thì sử dụng, xong rồi dùng hai bàn tay bóp hai bàn chân nhè nhẹ, rồi mạnh hơn, kỹ và lâu hơn. Lòng hai bàn chân đỏ hồng thì quá tốt. Máu tụ xuống bàn chân, lưu chuyển tuần hoàn, cảm giác nhẹ nhàng cái đầu rồi. Thấy tự tin hơn.

  • 7

    Trà và ca cao

    Giờ đây tự pha cho mình một ly ca cao đen với một chút đường và nước sôi. Nếu không có sẵn hãy sử dụng sôcôla đen từ 1-2 thanh, từ từ uống với trà nóng pha loãng hoặc trà sâm.

    Làm sao để giải tỏa stress - 3

  • 8

    Âm nhạc

    Bạn hãy mở nhạc, tốt nhất là nhạc không lời hay giao hưởng. Trong lúc nghe nhạc thở nhẹ nhàng, tốt hơn cả là thở bụng, có thể ngồi ngả người trên ghế bành hoặc nằm kê 2 chiếc gối thật thoải mái trong căn phòng không sáng quá. Chỉ cần nơi thoáng mát, mở quạt nhè nhẹ. Huyết áp bạn sẽ trở về bình thường và ổn định.

  • 9

    Làm điều mình thích

    Khi bạn cảm thấy mọi mệt mỏi, nhức đầu đã hình như không còn nữa, đừng ngưng nhé vì nó dễ trở lại đấy. Trong lúc bạn nghe nhạc với cảm xúc như cố ý quên đi mọi sự thì bạn hãy lý luận với mình. Mình đang lo nghĩ liệu có giải quyết ngay được không? Hồ đồ một chút có được không, đừng kỹ càng quá nhỉ? Tay vẽ lên trong không gian những điều mình thích. Kết luận cho mình: thoải mái đi. Cách vẽ tay trong không gian theo trí tưởng tượng hoặc vẽ theo thư pháp tên mình bằng chữ quốc ngữ hoặc bằng chữ Hán đều tốt. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, yêu đời.

  • 10

    Hòa mình vào thiên nhiên

    Bước cuối cùng trong việc giải tỏa stress là đi ra khỏi căn buồng để làm một việc nhàn tản như tưới cây, lau nhẹ từng phiến lá, cho cá ăn… hoặc điện thoại cho một người bạn nào đó cười vô tư và chuyện phiếm. Nếu tất cả các cách đó vẫn làm bạn không thích thì mặc quần áo đẹp, xách túi , dắt xe ra khỏi nhà đi shopping hoặc dạo vài vòng…