Làm sao để làm mềm đôi môi?

3 kiểu tóc gây sốt nơi công sở Hàn

Do không có tuyến tiết chất dầu và lớp biểu bì quá mỏng nên môi chúng ta là nơi dễ bị khô và nứt trong không khí lạnh. Da môi còn thiếu lớp tế bào có hắc tố melanin nên không thể tự bảo vệ trước ánh nắng gay gắt. Vì vậy, vào những ngày cuối năm, khí hậu hanh khô khiến da môi nứt nẻ, gây đau và ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

1. Tẩy da chết thường xuyên

Không chỉ da mặt và cơ thể mà cả đôi môi cũng cần được bạn tẩy da chết. Da môi rất mỏng manh, do đó bạn nên dùng loại dung dịch tẩy da chết dành riêng cho vùng môi có tính chất nhẹ dịu hơn, chứ không nên dùng dung dịch tẩy da chết dành cho da mặt hay da cơ thể.

Cách đơn giản để tẩy da chết cho môi là hãy dùng kem đánh răng thoa nhẹ lên môi vài giây, sau đó rửa thật sạch lại bằng nước. Sau đó nhớ thoa son dưỡng cho môi để tránh khô môi.

2. Chống nắng cho môi

Đừng nghĩ rằng bạn không thể cải thiện màu môi của mình. Đầu tiên hãy nghĩ đến chuyện chống nắng bởi tia UVA, UVB chính là thủ phạm khiến môi bạn xỉn màu hơn. Bạn có thể chọn các thỏi son có chứa SPF từ 15 trở lên để bảo vệ môi.

3. Chọn son dưỡng chất lượng

Bạn đừng coi nhẹ các thỏi son dưỡng môi. Chọn cho mình một cây son dưỡng chất lượng của các hãng mỹ phẩm uy tín là cách bạn bảo vệ môi của mình. Những cây son rẻ tiền không rõ nguồn gốc có chứa quá nhiều dầu hoặc chì sẽ làm cho môi bạn bị ô xy hóa, da môi sẽ kém sắc.

Bạn cũng không nên thoa son môi cả ngày, hãy tẩy trang cho môi bằng dung dịch chuyên biệt để làm cho giảm bớt gánh nặng cho làn da mỏng manh vùng môi.

4. Không bóc da môi

Khi da môi bị khô, bong vảy, có rất nhiều bạn gái có thói quen bóc lớp da phía ngoài. Điều dó làm chảy máu môi, khiến da môi bị tổn thương. Bạn có thể uống nước, sau đó hãy thoa một lớp son dưỡng hoặc kem dưỡng thật mỏng rồi mím môi vài giây để da môi mềm ra.

Tránh liếm môi vì điều đó chỉ càng làm môi thêm khô, thậm chí còn gây ra những nếp nhăn trên đôi môi xinh của bạn.

5. Chọn thực phẩm

Khi có hiện tượng môi khô, nứt nẻ, phồng rộp do thiếu vitamin và dinh dưỡng, bạn phải ăn nhiều hoa quả, rau xanh và tránh ăn kiêng. Nếu không có thời gian để ăn, bạn nên uống thật nhiều nước ép trái cây. Ngoài ra, những người khô môi thường xuyên nên uống thuốc bổ sung vitamin đều đặn.

p{ line-height: 1.5; margin-bottom: 10px; }