Làng hoa trên đất Hà thành vào tết

Nhiều làng hoa cũ tại Hà Nội như Nhật Tân, Nghi Tàm, Ngọc Hà, Quảng Bá, Tứ Liên nay đã bị thu hẹp để nhường chỗ cho khu đô thị khiến không ít người yêu hoa Hà Nội hụt hẫng. Những làng hoa như một nét đẹp truyền thống từ bao đời nay, là một điểm vui chơi cuối tuần cũng như ngoạn cảnh mỗi dịp Tết đến, xuân về.

 

Làng hoa trên đất Hà thành vào tết - 1
 
Làng hoa Ngọc Hà đã biến mất gần như hoàn toàn, còn làng Nhật Tân, Nghi Tàm, Quảng Bá, Tứ Liên này đã bị thu hẹp rất nhiều, hoa cũng được trồng ít. Tới làng Quảng Bá, Tứ Liên, nhà biệt thự thay thế dần vườn hoa. Riêng đào, quất vẫn còn nhưng chủ yếu lại trồng bên kia đê, phía bãi bồi sông Hồng.
 
Tuy nhiên, thay vào đó, trong bán kính khoảng 30 km xung quanh Hà Nội  vài năm trở lại đây xuất hiện khoảng 10 làng hoa mới như Kim Chung, Vân Trì, Nam Hồng, Bắc Hồng, Uy Nỗ (Đông Anh); Tây Tựu, Đại Mỗ, Minh Khai (Từ Liêm); Đông Dư, Bắc Biên, Yên Viên (Gia Lâm)…
 
  • 1

    Phong phú làng hoa Tây Tựu

    Làng hoa Tây Tựu được coi là lâu năm nhất trong các làng hoa ven đô. Hình thành cách đây khoảng 10 năm, loại hoa được trồng nhiều nhất trong vùng là hoa hồng, hoa đồng tiền, loa kèn, hoa ly… 
     
    Hoa hồng được trồng nhiều nhất, nổi bật nhất là hồng đỏ, trắng, vàng, cùng với các loại hồng thơm, hồng tỉ muội… Hoa của làng chủ yếu được bán ngay tại chợ làng hoặc người làng mang tới chợ đầu mối tại Quảng Bá để bán. Hoa Tây Tựu giá khá rẻ, nếu không phải ngày lễ Tết, mỗi chục hoa chỉ từ vài ba nghìn, hoa đồng tiền khoảng 7.000-8.000 đồng/bó, hoa hồng thơm có giá 15.000-20.000 đồng/bó khoảng 20 bông…
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 km, vào dịp cuối tuần, làng hoa Tây Tựu thường rất đông khách tới tham quan, du lịch. Nổi bật nhất ở hai bên đường dẫn vào làng hoa chính là những cánh đồng cúc vàng, cúc tím rực rỡ. 
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
    Nguồn ảnh VOV
     
    Khác với nhiều làng quê ven đô, người làng Tây Tựu hầu hết sinh sống tại làng. Nhiều bạn trẻ đã chọn nghề trồng hoa ngay tại quê hương để lập nghiệp và đã thành công. Bên cạnh hoa, trong làng còn có các loại rau xanh mùa đông.
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
    Cúc vàng nổi bật tại làng Tây Tựu
  • 2

    Làng hoa Mê Linh

    Hà Nội mở rộng, đất Mê Linh trở thành một phần của thủ đô. Làng hoa Mê Linh vốn nổi tiếng từ khá lâu, tập trung ở các xã như Tráng Việt, Văn Khê, Mê Linh, Tiền Phong, Thanh Lâm…
    Cũng như làng Tây Tựu, làng Mê Linh trồng đủ các loại hoa như cúc chi, cúc đại đóa, hồng đỏ, hồng trắng, thược dược, lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng…
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
    Nguồn ảnh: Tuổi trẻ
     
    Đặc biệt, một vài năm trở lại đây, nhiều giống hoa hồng mới đã được trồng thí điểm tại làng hoa Mê Linh như hoa hồng Pháp, hoa hồng Hà Lan, hoa hồng Trung Quốc đã tạo nên sự phong phú các chủng loại hoa nơi đây.
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
    Hoa hồng Pháp với nhiều màu đẹp
     
    Tháng Chạp đã đến, làng hoa Mê Linh hối hả vào vụ. Thấp thoáng trên những cánh đồng hoa giữa ngày đông lạnh giá, những bàn tay nhỏ nhắn của người nông dân thoăn thoắt cắt bông, nâng niu từng bó hoa cho buổi chợ sớm mai.
     
    Từ đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài, thẳng một chuyến xe buýt số 7 hay đi “bụi” bằng xe máy, bạn sẽ tới làng hoa Mê Linh. Hãy dành một ngày cuối tuần ghé qua làng hoa này bạn nhé để cảm nhận được mùa xuân đang đến rất gần…
  • 3

     Làng hoa Kim Chung (Đông Anh)

    Nằm ở phía bắc sông Hồng, làng hoa Kim Chung mới được biết tới khoảng 2,3 năm nay. Trong làng chủ yếu trồng các loại hoa mẫu đơn, mẫu kẹp. Còn lại đa số là quất, đào, cây cảnh tập trung cung ứng chủ yếu cho thị trường vào dịp Tết.
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Hoa mẫu đơn, mẫu kép là loại hoa được trồng phổ biến tại Kim Chung
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Bên cạnh hoa, quất cũng là loại cây được trồng nhiều trong làng
     
    Từ trung tâm thành phố Hà Nội, bạn có thể đi qua cầu Chương Dương, qua cầu Đuống, thẳng quốc lộ số 3 để tới xã Kim Chung (H. Đông Anh). Hoặc bạn có thể bắt xe buýt số 15, 17 đều đi tới Đông Anh, từ đây, bạn có thể đi xe ôm cách đường khoảng vài ba cây số để vào làng.
  • 4

     Làng hoa Nhật Tân, Tứ Liên

    Nhắc tới vùng hoa Quảng Bá, Nhật Tân, Tứ Liên, nhiều người Hà Nội vẫn không quên một vùng hoa giàu truyền thống gần như ra đời đầu tiên tại đất Kinh Kỳ. Nhưng hiện nay, rất khó có thể hình dung ra được quy mô “một thời vang bóng” của nó.
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Trời Hà Nội lạnh, dự báo một mùa hoa đào đẹp. Nguồn ảnh: xahoimang.com
     
    Giờ đây, hoa còn được trồng rất ít, chủ yếu là các loại hoa đồng nội như đồng tiên, cúc, thược dược hay như hoa hướng dương vì lạ và bán được giá thành cao. Còn lại, người trồng hoa chỉ duy trì trồng đào, quất ở khu bên kia bờ đê sông Hồng.
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Người Nhật Tân giờ chỉ còn trồng một vài loại hoa lạ có giá bán cao
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Vì thế, muốn tới thăm làng hoa, điểm dễ nhận biết nhất là từ một ngõ nhỏ bên cạnh chợ hoa Quảng Bá, bạn rẽ phải, cứ đi sâu vào trong sẽ nhìn thấy làng đào, quất Nghi Tàm, Tứ Liên.
     
    Dù không còn thể hiện rõ về một vùng trồng hoa, nhưng nhiều du khách phương xa vẫn cứ ghé qua nơi này như muốn tìm lại những ngày xưa cũ. Đào chính gốc Nhật Tân nay chẳng còn nhiều, phần vì đất ngoài đê không hợp, phần vì gốc đào cổ mai một dần.
    Làng hoa trên đất Hà thành vào tết - 2
    Thiếu nữ bên hoa đào
     
    Cuoi tuan ghe qua vai lang hoa tren dat Ha thanh
     
    Những mắt đào Nhật Tân ghép trên gốc đào rừng. Ảnh xahoimang.com
     
    Tới làng đào bây giờ, ta dễ dàng bắt gặp những cây đào dáng dấp sừng sững, gốc đào rừng, cành, mắt ghép từ đào Nhật Tân.

    Riêng quất Tứ Liên nay chủ yếu “nhập khẩu” từ Văn Giang (Hưng Yên) lên khoảng 1-2 tháng trước Tết, phần để tăng thêm giá trị cho cây, phần để người chăm dễ bề chăm sóc.