Louis Vuitton xây dựng bảo tàng mới tại Paris

Bảo tàng Louis Vuitton

Ông Bernard Arnault, tổng giám đốc của LVMH (công ty mẹ của nhãn hàng Louis Vuitton) đã đưa ra thông báo khai trương bảo tàng Foundation Louis Vuitton tại Paris vào ngày 27/10 sắp tới.

Bảo tàng Louis Vuitton sẽ trưng bày những bộ sưu tập nghệ thuật của công ty của LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, đem đến cho khách hàng cũng như du khách thêm một điểm tham quan có nét văn hóa và kiến ​​trúc tuyệt vời ngay tại thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp.

Bảo tàng được xây dựng mang sứ mệnh khuyến khích và thúc đẩy công việc sáng tạo nghệ thuật đương đại tại Pháp và trên toàn thế giới. Bảo tàng tập trung vào các tác phẩm của thế kỷ 20 và 21. Ngoài những bộ sưu tập cố định đồ sộ, bảo tàng cũng sẽ là nơi diễn ra những buổi triển lãm nhỏ, với các tác phẩm mới của các nghệ sỹ đương đại. Bảo tàng được xây dựng có một khán phòng lớn dành riêng cho các buổi biểu diễn và sự kiện. 

Bảo tàng được thiết kế bởi một kiến ​​trúc sư người Canada, ông Frank Gehry, với phần mái lấy ý tưởng từ hình ảnh những đám mây xanh trôi lơ lửng trên cao, được làm từ kính cường lực. Cấu trúc tòa nhà rộng hơn 11.500 mét vuông, gồm 11 phòng trưng bày sắp xếp theo hình bậc thang. Đứng trên bảo tàng có thể nhìn toàn cảnh thành phố Paris xinh đẹp. Xung quanh bảo tàng là một công viên xanh tươi với rất nhiều cây cối.

Kiến trúc sư Gehry cho biết khi giám đốc Arnault lần đầu tiên đưa ông đến xem khu đất dự định sẽ dùng để xây bảo tàng Louis Vuitton, ông đã nghĩ ngay đến hình ảnh những đám mây nhẹ nhàng và bắt đầu phác thảo chúng ra giấy. Và sau khi ý tưởng được chấp thuận, bảo tàng Louis Vuitton đã được xây dựng và có hình dáng như bây giờ.

Bản phác thảo đầu tiên của kiến trúc sư Gehry về hình dáng tòa nhà

Kinh phí xây dựng bảo tàng là 136 triệu USD, đây là số tiền lớn nhất từ trước tới giờ mà Louis Vuitton từng chi trả để khuyến khích việc phát triển nền nghệ thuật đương đại. 

Jean-Paul Claverie, nhà tư vấn và giám sát các hoạt động từ thiện của LVMH từ năm 1991, gọi đây là công trình nghệ thuật quan trọng và kỳ công nhất tại Paris kể từ năm 2006 đến nay. 

Đây cũng là dự án kiến ​​trúc lớn nhất của ông Arnault kề từ năm 1999, khi ông quyết định xây tòa nhà LVMH Tower cao 23 tầng tại New York, do kiến ​​trúc sư người Pháp – Christian de Portzamparc đảm trách công việc thiết kế.

Mỗi sản phẩm Louis Vuitton đều được xem như một tác phẩm nghệ thuật, đại diện cho nền thời trang nước Pháp

Bảo tàng Louis Vuitton được dự báo có khả năng sẽ chào đón hàng trăm ngàn du khách trong năm đầu tiên khánh thành. “Bào tàng sẽ là nơi thể hiện các giá trị nghệ thuật, văn hóa tinh hoa nhất của thế giới. Mặc dù được xây dựng bởi tập đoàn LVMH, nhưng đây thực sự là một tài sản chung của những người yêu nghệ thuật“, ông Claverie cho biết.

Ngoài những mẫu thời trang độc đáo, có giá trị cao của Louis Vuitton, bảo tàng cũng trưng bày rất nhiều các tác phẩm của các nghệ sỹ lừng danh từ xưa đến nay như Pablo Picasso, Damien Hirst, Serra, Ugo Rondinone và Mark Rothko.

Gần đây, Louis Vuitton cũng đã công bố dự án thiết kế túi xách mới, dự kiến sẽ được trưng bày và bán vào tháng 10. Cùng tham gia vào dự án có tên là “The Icon and the Iconoclasts” này là những nhà thiết kế có tên tuổi trong làng thời trang như Karl Lagerfeld, Cindy Sherman, Rei Kawakubo, Christian Louboutin và Marc Newson.

Nguồn: Theo Vogue

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.