Lụt kéo dài ở Thái Lan, 107 người chết

Giới chức Thái thông báo cho đến hôm qua đã có 107 người chết trong đợt lũ lụt kéo dài gần một tháng, trong khi đó một đợt lũ lụt mới đang tiếp tục đe dọa miền nam nước này.


Ảnh chụp trên không thành phố Hat Yai, miền nam Thái Lan hôm qua. 19 trong số 38 tỉnh ở Thái bị ảnh hưởng trong đợt lụt từ 10/10 và hiện vẫn còn ngập trong nước.


Từ hôm 30/10, có thêm 10 tỉnh ở phía nam bị lụt vì mưa lớn do ảnh hưởng của khối áp thấp từ vịnh Thái Lan. Xe cộ tắc nghẽn trên một cây cầu ở Hat Yai.


Người dân Hat Yai chờ lấy viện trợ lương thực.


Cha cõng con lội qua nước lũ.


Người dân Thái kéo các gói thực phẩm lên nhà.


Người dân di chuyển trong nước lũ ở Hat Yai.


Sĩ quan quân đội bế các em bé lên thuyền sơ tán.


Người dân mang đồ đạc đi sơ tán.


Binh sĩ Thái tham gia cứu nạn ở tỉnh phía nam Narathiwat. Con số 107 người chết chưa bao gồm thiệt hại ở các tỉnh miền nam.


Đây là đợt lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong nhiều thập kỷ. Ở Bangkok may mắn chỉ bị lụt nhẹ. Ảnh chụp hôm 28/10.


Một thanh niên chặn bao cát để ngăn nước tại một chợ ở Bangkok hôm 27/10.


Một con đường lầy lội ở Bangkok.

 

Theo Vnexpress