Lý do khiến nàng ‘ăn vụng’

Lý do khiến nàng 'ăn vụng' - 1

Nhiều ông chồng suốt ngày bù đầu vào công việc, đi làm xa hoặc có tính trăng hoa, không còn thời gian dành cho vợ khiến nàng cảm thấy cô đơn. Chính điều này đã đưa phụ nữ tìm đến người đàn ông khác để tìm kiếm niềm vui và sự an ủi.

Và đây chỉ là một trong rất nhiều nguyên do khiến người phụ nữ hiện đại muốn “ăn vụng”.

  • 1

    Tình cảm vợ chồng phai nhạt

    Thường sau một thời gian chung sống, vợ chồng mới bộc lộ những khuyết điểm của mình. Khi cảm thấy thất vọng về nhau, gặp người đàn ông yêu đương chiều chuộng, trái tim người vợ rất dễ bị rung động và sa ngã.

  • 2

    Ông ăn “chả”, bà ăn “nem”

    Khi sống với người chồng bồ bịch, để trả thù, nhiều người phụ nữ đã tìm đến người đàn ông khác. Họ hầu hết là những người sợ ly hôn nhưng lại không tìm được cách ngăn cản chồng mình lăng nhăng. Họ muốn chứng tỏ với chồng rằng mình không hề thua kém, hy vọng chuyện này sẽ làm người chồng tỉnh ngộ. Tuy nhiên, cách làm này là sai lầm và thường dẫn đến hậu quả rất xấu, đặc biệt là ảnh hưởng đến con cái.

  • 3

    Ông ăn “chả”, bà ăn “nem”

    Khi sống với người chồng bồ bịch, để trả thù, nhiều người phụ nữ đã tìm đến người đàn ông khác. Họ hầu hết là những người sợ ly hôn nhưng lại không tìm được cách ngăn cản chồng mình lăng nhăng. Họ muốn chứng tỏ với chồng rằng mình không hề thua kém, hy vọng chuyện này sẽ làm người chồng tỉnh ngộ. Tuy nhiên, cách làm này là sai lầm và thường dẫn đến hậu quả rất xấu, đặc biệt là ảnh hưởng đến con cái.

    Lý do khiến nàng 'ăn vụng' - 1

  • 4

    Rung động bất thường của trái tim

    Có những người phụ nữ rất yêu chồng nhưng chính họ cũng không hiểu tại sao mình lại có người đàn ông khác. Họ cảm thấy bất lực khi cố ngăn trái tim mình rung động. Họ mặc cảm vì tội lỗi, sợ bị xã hội lên án. Nhưng những tình cảm như thế thường là không sâu sắc và không tồn tại lâu. Tuy nhiên, từ những sai lầm như thế của phụ nữ sẽ dẫn đến hạnh phúc gia đình không được như trước nữa.

    Lý do khiến nàng 'ăn vụng' - 2

  • 5

    Không sợ ly hôn

    Giờ đây, ly hôn không còn là nỗi lo của đa số phụ nữ nữa. Đôi khi chính họ là người chủ động đưa ra đề nghị đó. Người phụ nữ hiện đại có sự nghiệp không bị trói buộc vào chồng, có thể tự mình tạo dựng cuộc sống. Vì thế, họ không còn nhiều áp lực khi bồ bịch, đôi khi họ còn cho rằng đó là một thử nghiệm mới của họ trong cuộc sống.

  • 6

    Người chồng quá kém cỏi

    Sống với người kém cỏi, không có ý chí phấn đấu lại nhiễm những thói hư tật xấu như: rượu chè, cờ bạc, vũ phu… người phụ nữ cảm thấy thất vọng và tìm đến những người đàn ông khác mà họ cảm thấy được che chở. Có thể vì lý do này mà nhiều phụ nữ gặp phải sai lầm khi “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Nhưng đối với họ, điều đó không quan trọng khi sự chán chồng đã lên đến cực điểm.

    Lý do khiến nàng 'ăn vụng' - 3

  • 7

    “Tình cũ không rủ cũng tới”

    Sống với chồng tình cảm không được mặn nồng, gặp lại người xưa, tình cảm ngày trước dễ trỗi dậy trong người phụ nữ. Khi những kỷ niệm quay trở về, họ sẽ quên mất chồng, quên mất cuộc sống hiện tại. Tình cảm đó làm mất đi tình yêu đối với chồng, hai người rất khó hoà hợp trở lại.

    Theo xu hướng của xã hội, người phụ nữ càng trở nên mạnh mẽ. Họ có sự nghiệp, có tính độc lập cao, không quá dựa dẫm vào chồng. Vì thế, họ dễ tìm đến người đàn ông khác khi người chồng không biết cách giữ gìn hạnh phúc. Để bảo vệ gia đình, cần sự góp sức của cả hai người mà điều đầu tiên là không được đánh mất tình yêu.