Mách bạn bài thuốc dân gian cho trẻ còi xương

Mách bạn bài thuốc dân gian cho trẻ còi xương

Trong bài viết dưới đây, chamecuacon.com sẽ mách cho các bậc cha mẹ một số bài thuốc dân gian chữa bệnh còi xương.

1. Mẹ hãy sử dụng trứng gà tươi vài quả rửa sạch, sau đó đập lấy vỏ rồi sao vàng tán bột, mẹ cần đựng trong lọ kín để dùng dần. Mỗi ngày mẹ hãy cho bé uống 1-2 lần, mỗi lần 5g hòa với nước cháo.

2. Mẹ cần mua chân cua 100 g rửa sạch, sao vàng tán bột, mỗi ngày dùng 5 g hòa với nước cháo.

3. Mẹ cần mua trứng gà 1 quả, luộc kỹ bằng lửa nhỏ trong 45 phút rồi bóc lấy lòng đỏ, dùng thìa nghiền nhỏ rổi hòa với cháo ăn trong ngày.

4. Có thể mua sò biển 100 g, rửa sạch, nấu nhuyễn cho một chút muối rồi ăn vài lần.

5. Mẹ cần mua hến 10 con, làm sạch, đánh đều với một quả trứng gà rồi hấp cách thủy, ăn trong ngày,

6. Mẹ cần chuẩn bị xương sụn lợn 500 g, sau đó rửa sạch hầm nhừ với 50 g đậu tương rồi cho trẻ ăn với lượng thích hợp.

7. Mẹ cần chuẩn bị cá trắm đen 1 con, sau đó làm sạch, chú ý bỏ mật, rồi cắt khúc, xào qua với gừng, hành và một chút dầu thực vật, rồi đổ nước hầm nhừ, chia ăn nhiều lần trong ngày.

8. Mẹ cần mua hà thủ ô 100 g, ngưu tất 100 g, ngâm trong rượu trắng 7 ngày rồi lấy ra phơi khô, sao thơm, tán bột, đựng trong lọ kín dùng dần. Mỗi lần lấy 5 quả đại táo, khía dọc bỏ hột rồi cho bột thuốc vào trong, đem hấp cách thủy cho chín rồi ăn trong ngày.

9. Mẹ chuẩn bị ô tặc cốt 15 g, quy bản 15 g, tây thảo 5 g. Tất cả sắc kỹ lấy nước, bỏ bã, rồi hòa với một chút đường đỏ, chia uống vài lần.

10. Mẹ mua quy bản 15 g, cốt toái bổ 15 g, đẳng sâm 10 g, Tất cả sắc kỹ trong 1 giờ, rồi lọc lấy nước, hòa với một chút đường đỏ, chia uống vài lần.

11. Mẹ mua rùa một con, làm thịt, hầm nhừ với gừng, hành, muối rồi cho trẻ ăn với lượng thích hợp.

…Còn tiếp…

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.