Mansur Gavriel Bucket Bag – Chiếc túi tạo nên cơn sốt Hè 2015

Năm 2013 và 2014 đánh dấu sự lên ngôi của túi bucket, chiếc túi có kiểu dáng đơn giản, ngộ nghĩnh tựa như một chiếc xô với dây rút ở miệng túi. Không ít thương hiệu nổi tiếng đã vào cuộc sản xuất kiểu túi này, từ J.Crew, Opening Ceremony đến Gucci, Saint Laurent nhưng Mansur Gavriel, một thương hiệu khá non trẻ mới thành lập được vài năm lại được đánh giá là thành công hơn cả trên “trận địa” túi bucket.  

Túi bucket Mansur Gavriel – chiếc túi bucket “hot” nhất từ trước đến nay.

Nhiều người có thể nghĩ rằng túi bucket là một kiểu túi mới nhưng trên thực tế, nó đã có mặt từ những năm 60 của thế kỷ trước. Và vào năm 2013, Mansur Gavriel đã làm sống dậy kiểu túi cổ điển này đồng thời biến nó thành một item thời thượng khi ra mắt mẫu túi bucket với thiết kế tối giản mà cuốn hút lạ kỳ. Một cách nhanh chóng, chiếc túi đã trở thành món đồ phải-có của vô số tín đồ thời trang và luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Túi bucket của Mansur Gavriel xuất hiện với tần suất dày đặc trong các bức hình street style, các blog thời trang cũng như Instagram. Không chỉ các tín đồ thời trang bình thường mà nhiều ngôi sao nổi tiếng như Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Sienna Miller, v.v… cũng là fan của chiếc túi này.

Thời gian gần đây, Miranda Kerr liên tục bị bắt gặp dạo phố với chiếc túi bucket của Mansur Gavriel.

Siêu mẫu có vẻ rất “kết” chiếc túi bucket màu đen của mình.

“Thiên thần” Alessandra Ambrosio cũng là một fan của chiếc túi này.

 

Ngoài màu đen, cô còn sở hữu phiên bản màu nâu vàng tươi tắn.


Kirsten Dunst…


… và Sienna Miller cũng từng chọn chiếc túi làm bạn đồng hành khi dạo phố.

 

 


Những bức ảnh street style với sự có mặt của chiếc túi Mansur Gavriel tràn ngập trên Instagram.

Tính đến thời điểm hiện tại, túi bucket của Mansur Gavriel đã xuất hiện được gần 2 năm nhưng sức hút của nó vẫn không hề có dấu hiệu sụt giảm. Mới đây, Lyst.com, trang bán hàng trung gian trực tuyến nổi tiếng với hơn 11.000 thương hiệu đối tác đã hé lộ số liệu hết sức ấn tượng về chiếc túi. Theo đó, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có tới 56.732 khách hàng cố mua chiếc túi thông qua trang bán hàng online này. Lượng cầu đó đương nhiên vượt quá nhiều lần so với lượng cung và tính ra, cứ mỗi chiếc túi lại có 288 người muốn mua. Theo Lyst, túi bucket của Mansur Gavriel bán chạy hơn gần 30 lần so với các loại túi bucket khác và điều đó có nghĩa là nhiều khả năng đây đang là chiếc túi được săn lùng nhiều nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. 

Sau hai năm kể từ khi ra mắt, túi bucket Mansur Gavriel vẫn được các tín đồ thời trang săn lùng ráo riết và được tin là chiếc túi ăn khách nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh những yếu tố như kiểu dáng, chất lượng, một lý do không kém phần quan trọng khiến chiếc túi trở nên “hot” như vậy là bởi giá thành hợp lý. Hiện item này đang có giá bán lẻ là 495 USD (~ 10,7 triệu VNĐ), một mức giá không phải là rẻ nhưng nếu so sánh với mức giá 1.600$ (~ 34,7 triệu VNĐ) của mẫu túi bucket với kiểu dáng tương tự của Gucci thì đây lại là một món hời, nhất là khi túi Mansur Gavriel cũng được chế tác thủ công tại Ý với chất liệu da cao cấp lấy từ vùng Tuscan. 

“Khi thiết kế, chúng tôi đã quyết định sẽ tập trung chi phí sản xuất túi vào chất lượng da và quy trình chế tác, đồng thời giảm thiểu tối đa chi phí cho những phần khác như lớp lót hay chi tiết kim loại. Chúng tôi đơn giản hóa để làm nêu bật lên chất lượng sản phẩm và giữ được mức giá thật phải chăng cho khách hàng” – Rachel Mansur, một trong hai người sáng lập hãng cho biết.

Tuy được sản xuất tại Ý với loại da cao cấp và có chất lượng hoàn thiện tuyệt vời nhưng túi bucket Mansur Gavriel lại có mức giá thấp hơn 2 – 3 lần những chiếc túi hàng hiệu cùng kiểu dáng.

Thương hiệu Mansur Gavriel được sáng lập vào tháng 4/2012 tại New York, Mỹ bởi Rachel Mansur và Floriana Gavriel. Hai cô gái xinh đẹp cùng có tấm bằng thiết kế này gặp nhau trong một concert vào năm 2010 và nhanh chóng phát hiện ra họ có chung ước mơ mở một thương hiệu thời trang. Chỉ hai ngày sau lần đầu gặp, bộ đôi đã bắt tay vào việc thiết kế và đến đầu năm 2013, họ cho ra đời mẫu túi đầu tiên và cũng là mẫu túi “đinh” của hãng: túi bucket Mansur Gavriel. Rachel Mansur chia sẻ cảm hứng để cô và người đồng sự tạo ra chiếc túi bắt nguồn từ việc cả hai người đều không thể tìm được chiếc túi nào thật cơ bản, thật đẹp mắt nhưng lại có mức giá rẻ hơn những chiếc túi hàng hiệu phổ biến.

 

Chân dung bộ đôi sáng lập thương hiệu Mansur Gavriel: Rachel Mansur và Floriana Gavriel.

Nguồn: Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.