Máy chạy thận đeo trên người

Máy chạy thận đeo trên người

Các nhà khoa học Trường Y Geffen thuộc ĐH California, Los Angeles (UCLA) vừa phát minh ra máy lọc thận loại nhỏ có thể đeo bên người giúp chạy thận cho người bệnh.

 Máy chạy thận đeo trên người

Máy WAK được đeo ở thắt lưng bệnh nhân

Máy có tên gọi WAK, nặng 5 kg, được đeo ở thắt lưng bệnh nhân, giúp người bị bệnh thận giai đoạn cuối sống cuộc sống bán bình thường.

Các nhà khoa học cho biết bệnh nhân có thể tắm, đi bộ và thậm chí có thể leo trèo khi mang WAK. Nó đã được thử nghiệm trên 8 người (5 nam, 3 nữ) và cho thấy tiện lợi hơn nhiều so với phương pháp lọc truyền thống (dùng máy móc lớn) với chất lượng tương đương.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân có thể được lọc thận nhân tạo hàng ngày thay vì lọc từ 3 đến 5 lần trong một tuần.

Hiện thế giới có hơn 1,3 triệu người phải chạy thận mỗi năm, và máy lọc thận là thiết bị chính để thực hiện quá trình này. Tuy nhiên khi chạy thận, gần như người bệnh phải thực hiện ở bệnh viện trong suốt nhiều giờ và với máy móc khá cồng kềnh, do đó họ rất khó làm việc hoặc có một cuộc sống bình thường.

 

Theo TRƯỜNG THỊNH – Tuổi Trẻ Online (popsci.com)