Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Các bé gái có rất nhiều băng đô để làm điệu trong khi các bé trai thật thiệt thòi vì rất hiếm các kiểu băng-đô dành cho con trai. Vì thế các mẹ hãy sáng tạo đan cho bé chiếc băng đô đầu gấu tinh nghịch này để giữ ấm cho con mỗi khi đi chơi, đi học vào thời tiết se se lạnh này nhé!

Nguyên liệu

– Len các màu

– Que đan

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Cách làm

Phần 1: Băng đô

Là phần đan dễ nhất, bạn đan một mảnh có chiều dài bằng đầu của bé. Có thể đan toàn bộ bằng mũi lên hoặc một mũi lên một mũi xuống:

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Phần 2: Các bộ phận trang trí trên băng-đô

Rất đơn giản, mẹ chỉ cần nắm được các kĩ năng đan cơ bản như:

– Chập hai mũi thành 1 (chập sau):

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

– Chập hai mũi thành 1 (chập trước)

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

– Thêm mũi

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Giờ thì bắt tay vào thực hiện theo các bước sau mẹ nhé!

1. Đan mũi gấu

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

– Dòng 1: Đan 5 mũi lên.

– Dòng 2: Đan hai mũi vào một mũi, mũi tiếp theo đan bình thường, hai mũi còn lại chập thành một mũi (tổng còn 3 mũi).

– Dòng 3: Đan 3 mũi lên.

– Dòng 4: Mũi 1 đan bình thường, chập hai mũi tiếp theo thành 1. Còn hai mũi trên que thì chiết hết.

2. Đan tai gấu (đan 15 mũi):

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

– Dòng 1: Đan 15 mũi lên.

– Dòng 2: Đan 3 mũi xuống, tiếp theo chập 2 mũi thành 1 (chập sau), chập hai mũi thành 1 (chập trước), đan một mũi như bình thường, lặp lại hai lần chập một mũi như trước, còn lại ba mũi trên que thì đan thường (tổng 11 mũi).

– Dòng 3: Đan 11 mũi lên bình thường.

– Dòng 4: Đan 2 mũi, chập hai mũi vào một (chập sau), tiếp theo chập hai mũi vào một (chập trước), còn hai mũi đan bình thường (tổng 7 mũi).

– Dòng 5: Đan 7 mũi lên bình thường và chiết hết.

3. Đan mõm gấu:

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Dòng 1: Đan 5 mũi lên

Dòng 2: Đan 2 mũi, thêm một mũi, đan một mũi, thêm một mũi, đan 2 mũi (tổng có 7 mũi)

Dòng 3: Đan 7 mũi lên

Dòng 4: Đan xuống 2 mũi, thêm một mũi, đan tiếp ba mũi thêm một mũi, đan hết 2 mũi (tổng có 9 mũi)

Đan 9 mũi từ dòng 5 đến dòng 13

Dòng 14: Đan xuống 1 mũi, chập hai mũi tiếp theo (chập trước), đan ba mũi, chập hai mũi tiếp theo (chập sau), đan một mũi (7 mũi).

Dòng 15: Đan lên 7 mũi

Dòng 16: Đan xuống 1 mũi, chập hai mũi tiếp theo (chập trước), đan một mũi, chập hai mũi tiếp theo (chập sau), đan hết (tổng 5 mũi)

Dòng 17: Đan lên bình thường 5 mũi và chiết hết

Cuối cùng cũng hoàn thành các bộ phận:

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Phần 3: may ghép các phần vào với nhau

Đầu tiên may miệng của gấu vào băng-đô, nhồi tí bông cho mũi phồng lên:

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Sau đó may mũi chồng lên miệng và cuối cùng đính hai tai vào:

Mẹ khéo tay đan băng-đô vừa ấm vừa xinh cho bé trai

Thật đơn giản để hoàn thành một chiếc băng-đô xinh xắn, phải không mẹ?

 

Xem thêm

Làm đẹp sau sinh

Giam can sau sinh

Thu Huyền

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.