Mẹo chữa bách bệnh từ cây “hoa tình yêu”

Mẹo chữa bách bệnh từ cây

Hoa hồng (được mệnh danh là “hoa tình yêu“) thuộc chi họ Rosa với hơn 100 loài khác nhau được phân bố nhiều ở các nước thuộc khu vực Châu Á. Thân nhiều gai và cánh hoa nhiều màu sắc, mùi hương thơm quyến rũ.

Hoa hồng được nhiều nơi sử dụng để làm biểu tượng tốt đẹp cho cuộc sống. Theo quan niệm của Ấn Độ thì bông hồng được làm vật tượng trưng cho vẻ đẹp của người mẹ; trong Kitô giáo, bông hồng được tượng trưng cho sự hóa thân của những giọt máu của chúa; Ở các nước phương Tây người ta xem hoa hồng như là biểu tượng của sự phục sinh…nhất là đối lớp trẻ Châu Á, bông hồng được tượng trưng cho tình yêu trong trắng và nồng nhiệt nhất.

Không chỉ giới hạn với vẻ đẹp thánh thiện, trong y học hoa hồngchứa nhiều thành phần vitamin C, nhóm B, K… can xi, Kali, iot..do đó còn có tác dụng hỗ trợ điều trị rất tốt trong các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, các bệnh về da, về thần kinh…

Một nguyên tắc trong đông ý là: Để có thể phát huy tối đa công dụng trong chữa bệnh, hoa hồng phải được thu hoạch vào sáng sớm, đưa đi sấy khô rồi điều chế thành dược liệu chứ không được rửa nhằm bảo vệ các thành phần có tác dụng chữa bệnh.

Trên thực tế, các nhà đông y thường sử dụng một số biện pháp cơ bản như chiết xuất thành tinh dầu, sấy khô thành trà để uống hoặc nghiền thành bột để tạo thành dưỡng chất điều trị bệnh được thuận lợi hơn.

1. Tinh dầu hoa hồng kích thích hệ miễn dịch cho hệ thần kinh

Tinh dầu khi được chiết xuất là thành phần thường hay được sử dụng trong các loại thuốc làm tăng khả năng kích thích sản sinh hệ miễn dịch cho hệ thần kinh; đồng thời giúp cơ thể cân bằng nội tiết; làm lành các nhầy bị tổn thương giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh.

Mẹo chữa bách bệnh từ cây
Cây “hoa tình yêu” không chỉ có ý nghĩa mang tính biểu tượng mà còn có tác dụng chữa bệnh. (Ảnh: Pinterest)

Tinh dầu có thể được chiết xuất thông qua quá trình chưng cất bằng hơi nước thường được dùng hỗ trợ chữa bệnh. Cũng có thể tinh dầu tồn tại ở dạng được cô đặc thông qua con đường phản ứng hóa học, loại này được dùng trong sản xuất nước hoa giúp cơ thể có được mùi hương quyến rũ.

Bạn chỉ cần sử dụng vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ hoa hồng với một cốc nước nóng để xông. Tinh chất hoa hồng thâm nhập vào cơ thể thông qua các giác quan có tác dụng hỗ trợ đắc lực cho việc điều trị các chứng bệnh về giảm hệ miễn dịch, mất cân bằng hormone hay các bệnh về đường tiêu hóa.

2. Trà hoa hồng điều trị cảm lạnh

Hoa hồng phơi khô rồi thái nhỏ thành trà để pha uống vừa là loại đồ uống cung cấp nhiều vitamin, vừa có tác dụng như là một thang thuốc hết sức hữu hiệu làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, viêm họng hay thậm chí có thể sử dụng trong các trường hợp về rối loạn thần kinh chức năng.

Đối với phái nữ khi yêu thích hoa hồng cũng có thể cho một ít cánh hoa vào nước để tắm và thư giãn có thể giúp cho hệ thần kinh được điều hòa, lắng dịu các cơn đau đầu, loại bỏ lo âu; đồng thời còn có tác dụng loại bỏ tế bào chết thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da trở nên mịn màng hơn.

3. Bột hoa hồng chữa viêm miệng

Bệnh viêm nhiễm khiến cho khoang miệng, lợi bị lở loét hết sức khó chịu. Việc điều trị bệnh này cũng hết sức phức tạp và dai dẳng, vị trí của nó khó tránh khỏi sự thâm nhập của các loại vi khuẩn thông qua đường ăn uống, hô hấp.

Nếu bạn đang mắc phải bệnh này thì có thể sử dụng bột hoa hồng trộn lẫn với mật ong để bôi lên vết thương có thể sẽ nhận được sự chuyển biến rõ rệt về vết thương cũng như hiện tượng hôi miệng.

4. Cánh hoa hồng chữa các bệnh về da

Các vấn đề về da do vi khuẩn gây nên có thể sử dụng cánh hoa hồng giã nhỏ đắp lên sẽ nhanh chóng làm khô và lành vết thương. Với các thành phần như vitamin C, B, K và đặc biệt là carotene có tác dụng nhanh chóng loại bỏ vi khuẩn ra khỏi vết thương, đồng thời ngăn chặn các hiện tượng bưng mủ hiệu quả, trả lại sự mịn màng cho làn da.

Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu được chiết xuất từ hoa hồng, thấm lên một miếng bông để chấm lên các vết thương của da cũng có tác dụng tương tự. Ngoài ra, nếu biết phối hợp với một số loại thảo dược như việt quất, lá nhọ nồi, đinh hương…có thể chữa được nhiều loại bệnh khác như: viêm tuyến vú, chán ăn, kinh nguyệt không đều, mụn nhọt…

 

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.