Mẹo làm săn chắc da cấp tốc với các loại thực phẩm quen thuộc

Điểm mặt những món không nên ăn, việc không nên làm vào buổi trưa
Ảnh: internet

Để giữ cho làn da của mình luôn săn chắc như mong muốn, bạn nên sử dụng đến các thực phẩm “thân thiện” với sắc đẹp sau đây.

  • Dưa leo, sữa chua và dâu tây

Một trong những cách làm tốt nhất để giúp làn da săn chắc hơn là bạn xay nhuyễn dưa leo, dâu tây và sữa chua với nhau rồi thoa lên da khoảng 10 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Lượng vitamin E dồi dào trong hỗn hợp này có khả năng làm săn chắc da rất nhanh chóng và an toàn.

  • Đu đủ

Đu đủ cũng là loại trái cây đặc biệt giàu chất papain – một trong những enzym có tác dụng tuyệt vời đối với cấu trúc da của chúng ta. Hãy nghiền nát đu đủ rồi thoa lên da, dùng giấy bóng kính xenlôfan bao bọc lại khoảng 20 phút để các dưỡng chất trong đu đủ phát huy tác dụng khi kết hợp với tinh dầu tự nhiên có trong làn da của bạn, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Các hoạt chất axít alpha hydroxyl có trong đu đủ cũng góp phần làm cho làn da của bạn trở nên săn chắc và khỏe đẹp hơn rất nhiều.

  • Chuối

Bạn cũng có thể sử dụng chuối để giải quyết vấn đề này. Chỉ cần nghiền nát 2 quả chuối chín rồi thoa đều lên những vùng da bị chảy xệ trên cơ thể. Dùng giấy bóng kính xenlôfan bao bọc lại trong vòng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Các dưỡng chất trong quả chuối có tác dụng làm săn chắc da một cách hiệu quả và nhanh chóng.

  • Bột yến mạch và bơ sữa

Bên cạnh việc dùng chuối, bạn cũng có thể dùng bột yến mạch và bơ sữa để làm săn chắc da rất tốt. Bạn chỉ cần trộn đều ½ cốc bột yến mạch với ¼ cốc bơ sữa, dùng giấy bóng kính xenlôfan, vải ni lông bao quanh hoặc để trần cũng được. Lượng axít lactic có trong hỗn hợp này sẽ hoạt động như là chất làm se tự nhiên rất tốt cho làn da của bạn. Sau khi thoa hỗn hợp này lên vùng da bị chảy xệ, bạn nên đợi cho mặt nạ này khô rồi rửa lại bằng nước ấm.

  • Thảo dược

Những loại thảo dược quen thuộc như hoa cúc La Mã chamomile, bạc hà, oải hương hay gừng… cũng chính là những nguyên liệu làm săn chắc da tuyệt vời. Bạn chỉ cần cho các loại thảo dược mà bạn yêu thích vào một tô nước ấm khoảng từ 4 – 5 phút để các dưỡng chất trong thảo dược tiết ra. Sau đó, bạn có thể dùng khăn nhúng vào tô nước này rồi quấn lên cơ thể từ 15 – 20 phút và dùng khăn ướt khác lau lại cho sạch.

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.