Miền Trung, Tây Nguyên lo ngại El Nino xuất hiện

Miền Trung, Tây Nguyên lo ngại El Nino xuất hiện

Tuy chưa nhận được thông tin chính thức về El Nino xuất hiện, song lãnh đạo ngành nông nghiệp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang rất lo ngại. Nếu El Nino trở lại có thể làm tăng diện tích thiếu nước, thu hẹp diện tích lúa vụ đông xuân và ảnh hưởng đến an ninh lương thực.

Miền Trung, Tây Nguyên lo ngại El Nino xuất hiện

Bé gái này đã phải thay mẹ đi xếp hàng mua nước trong mùa khô năm 2005. (Ảnh: P.V)

Trao đổi với VnExpess chiều 20/11, ông Nguyễn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai bày tỏ: “Nếu El Nino xuất hiện thì cực kỳ lo ngại. An ninh lương thực có thể bị đe dọa, nạn đói xuất hiện, đời sống nhân dân trong tỉnh bị đảo lộn“.

Gia Lai dự kiến vụ đông xuân năm nay gieo cấy 20.500 ha lúa nước. Nếu khô cạn gia tăng, tỉnh có thể cắt giảm khoảng 3.000-4.000 ha. “Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ưu tiên nước cho sản xuất lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực. 70.000 ha cà phê và 4.000 ha hồ tiêu sẽ phải chấp nhận thiếu nước, giảm năng suất”, ông Sơn khẳng định.

Ông Sơn vẫn chưa hết ám ảnh về đợt El Nino năm 1997-1998, khi cả cánh rừng cà phê rộng lớn của tỉnh bị trụi lá, năng suất sụt giảm vì lượng nước chỉ đủ duy trì sự sống cho cà phê, chứ không giúp cây ra hoa, kết trái. Đặc biệt, hàng nghìn dân các huyện Chư Sê, Kon Chro, Krông Pa đã lao đao vì thiếu nước sinh hoạt.

Phú Yên là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, dù đang là mùa mưa, nhưng lãnh đạo ngành nông nghiệp vẫn phập phồng lo sợ El Nino quay lại. Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Lê Chí Trọng cho biết, đã chỉ đạo các huyện và công ty khai thác thủy lợi tích trữ nước tại các hồ chứa từ tuần trước, sớm gần một tháng so với mọi năm.

Đây là biện pháp tối ưu nhất để đảm bảo nước tưới cho 25.500 ha lúa đông xuân, 20.000 ha mía, nguồn sống chủ đạo của cư dân trong tỉnh. Tuy nhiên, ông Trọng cho biết, các huyện miền núi như Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh vẫn phải chấp nhận thiếu nước, do các công trình thủy lợi ở đây mới đang xây dựng.

Khả năng El Nino xuất hiện lên đến 92%

Theo thông báo mới nhất Viện Nghiên cứu quốc tế về dự báo khí hậu Mỹ (IRI), đến giữa tháng 11, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương đã cao hơn 1 độ C so với bình thường, vượt 1,5 độ C ở trung tâm và ngoài xa phía đông xích đạo Thái Bình Dương. Dự báo xác suất của IRI về El Nino trong 3 tháng (12/2006 và 1-2/2007) lên đến 92%.

Trước đó, cuối tháng 10, cơ quan này dự báo khả năng El Nino xuất hiện là 80%.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu khí tượng khí hậu)

Chiếm diện tích gieo cấy lúa đông xuân cao nhất ở khu vực Nam Trung Bộ (48.000 ha), Bình Đình cũng đang rất lo không đủ nước dưỡng lúa. Đang mùa mưa nhưng lượng nước của các hồ rất thấp, xấp xỉ 30% so với dung tích thiết kế.

Giám đốc Sở Nông nghiệp Võ Thành Tiên cho biết: “Tính 48.000 ha lúa đông xuân là trong điều kiện mưa thuận, gió hòa. Còn nếu El Nino thì bắt buộc cắt giảm vài nghìn ha”. Tỉnh này đã chỉ đạo cho các huyện phải tăng cường tích nước, phân phối nước tiết kiệm và chuyển sang trồng cây chịu hạn ở vùng có nguy cơ thiếu nước.

Thấy trước khả năng thiếu nước, cuối tháng 10, tại hội nghị sản xuất vụ đông xuân 2006-2007 tổ chức ở Bình Định, Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các tỉnh Nam Trung Bộ phải tích nước các hồ chứa, nạo vét kênh mương ngay sau mùa lũ. Vùng cực Nam Trung Bộ bao gồm Phú Yên và Ninh Thuận phải chuẩn bị phương tiện để chuyển nước sinh hoạt cho người dân khi nguồn nước tại chỗ không có.

Đối với các tỉnh Tây Nguyên, Cục Thủy lợi chỉ đạo tiết kiệm nước để dành tưới cây cà phê trong thời kỳ ra hoa, không để nhân dân tự phát gieo trồng quá khả năng nguồn nước. Vụ đông xuân 2006-2007, dự kiến Nam Trung Bộ gieo cấy 178.000 ha lúa, Tây Nguyên cấy 59.905 ha lúa.

Hồng Khánh

 

Theo Vnexpress