Mối liên hệ giữa giới tính của trẻ và tỷ lệ ly hôn của cha mẹ

Mối liên hệ giữa giới tính của trẻ và tỷ lệ ly hôn của cha mẹ

Tại Mỹ, các cặp vợ chồng có con gái thường phải đối mặt với nguy cơ ly hôn cao hơn các cặp sinh con trai. Nhiều học giả đã dựa vào dữ liệu này để kết luận rằng việc sinh con gái chính là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Theo một số nghiên cứu trước đây, các ông bố thường thích có con trai hơn và sẽ nỗ lực để duy trì cuộc hôn nhân có con trai. Ngược lại, một cuộc hôn nhân chỉ có con gái sẽ khiến người cha dễ nản lòng. Điều này đã được khẳng định từ hàng thập kỷ trước và được đông đảo công chúng thừa nhận.

Mối liên hệ giữa giới tính của trẻ và tỷ lệ ly hôn của cha mẹ

Nhà kinh tế học Amar Hamoudi hiện đang giảng dạy tại đại học Duke cho biết: “Nhiều người cho rằng các bé gái sẽ tác động tiêu cực đến sự ổn định trong mối quan hệ của cha mẹ”. Ông đã hợp tác với nhà xã hội học Jenna Nobles, thuộc trường đại học Wisconsin-Madison để tiến hành một nghiên cứu chứng minh rằng đó là một suy nghĩ sai lầm.

Các nhà nghiên cứu cho rằng bạn không nên đổ tội làm tan vỡ hạnh phúc gia đình cho các bé gái. Trên thực tế, không phải con gái đã gây ra khó khăn cho quan hệ của bố mẹ mà chính áp lực vốn có trong mối quan hệ đã quyết định giới tính của bé. Cụ thể hơn, nghiên cứu đã đưa ra hai kết quả có tính trọng tâm đã được đăng trên tạp chí Demography.

1. Phái nữ rất mạnh mẽ

Amar Hamoudi đã đưa ra một lời giải thích rất khác cho mối liên quan giữa tỷ lệ ly hôn và con gái trong gia đình: sự khoẻ mạnh của các mầm phôi có giới tính là nữ.

Trong quá trình sống, các bé gái nhìn chung thường cứng cáp hơn các bé trai. Điều này không thay đổi từ khi hai giới còn là trẻ sơ sinh cho đến khi trưởng thành. Theo thống kê trên toàn thế giới, phụ nữ có tuổi thọ trung bình cao hơn đàn ông.

Các bằng chứng về mặt dịch tễ học cho thấy phụ nữ có khả năng sống sót cao hơn ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Phôi nữ thường có khả năng chịu đựng tốt hơn dưới những áp lực của thời kỳ mang thai. Đồng thời, các bé gái cũng có thể vượt qua áp lực từ mối quan hệ căng thẳng của cha mẹ tốt hơn.

Dựa theo dữ liệu phân tích từ một cuộc điều tra dân số tại Mỹ từ năm 1979 đến năm 2010, hai nhà nghiên cứu Hamoudi và Nobles cho biết mức độ xung đột trong mối quan hệ của một cặp vợ chồng mới là yếu tố giúp dự đoán được khả năng ly hôn trong tương lai, chứ không phải việc sinh con gái.

Mối liên hệ giữa giới tính của trẻ và tỷ lệ ly hôn của cha mẹ

2. Mâu thuẫn giữa cha mẹ giúp dự đoán giới tính của trẻ

Đáng chú ý hơn, hai nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức độ xung đột của cặp vợ chồng trong thời kỳ mang thai sẽ phần nào giúp dự đoán giới tính của bào thai trong bụng mẹ. Theo thống kê, người vợ càng có nhiều mâu thuẫn với chồng và phải sống trong cuộc hôn nhân có nhiều xung đột thì khả năng sinh con gái càng cao.

Amar Hamoudi cho biết: “Nếu thời kỳ mang thai của người mẹ phải trải qua nhiều sóng gió thì phôi thai thường sẽ là nữ vì con gái có khả năng chống chọi áp lực tốt hơn con trai”.

Thông qua kết quả nghiên cứu, Hamoudi và Nobles cũng đưa ra những nhận định khác về ảnh hưởng của giới tính bên ngoài vấn đề ly hôn. Theo họ, các nghiên cứu về dân số thường bắt đầu từ lúc trẻ mới sinh. Tuy nhiên, nếu các nhà nghiên cứu dân số và các nhà nghiên cứu xã hội muốn hiểu rõ hơn về tác động của giới tính trẻ sơ sinh lên gia đình và xã hội thì họ cần phải bắt đầu từ khi đứa bé còn nằm trong bụng mẹ.

Hamoudi  cho rằng: “Sức ảnh hưởng của một đứa trẻ đã bắt đầu từ khi còn là bào thai”.

Nguồn: Theo Futurity.org

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.