Mỹ Latin đối mặt với thiên tai

Trong khi số người chết vì lũ lụt tại Bolivia ngày càng tăng, tại Brazil, lở đất đã làm ít nhất chín người thiệt mạng.

Theo ghi nhận của chính quyền Brazil, tình trạng lở đất diễn ra liên tục vào ngày 3-2 tại Itaipava, thuộc Rio de Janeiro, đã làm ít nhất chín người chết. Những trận mưa lũ không ngừng đổ xuống khu vực núi non này đã dẫn đến hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống và chôn vùi nhiều căn nhà trong vùng.

Một khu vực ở Rio de Janeiro bị mưa lũ gây thiệt hại nặng (Ảnh: TTO)

Trong số người thiệt mạng có một em bé năm tuổi và người bà 70 tuổi của em. Ngoài ra còn có 12 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân.

Thị trưởng thành phố Itaipava đã ban hành tình trạng khẩn cấp trong khu vực. Itaipava được xem là một vùng yên bình dành cho những người muốn trốn không khí náo nhiệt của các lễ hội muốn tìm đến cư trú trong thời điểm này.

Trong khi đó, tại Bolivia, chính quyền đang chuẩn bị tuyên bố tình trạng “thảm họa quốc gia” đối với những trận lũ lụt triền miên kể từ tháng 11-2007 đến nay. Theo thống kê gần đây, số người chết vì thiên tại tại nước này lên đến ít nhất 45 người và 120.000 người khác tác động mạnh. Theo cơ quan cứu hộ, con số thương vong sẽ không dừng lại đây do tình hình thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ông Hernan Tuco, một quan chức chính quyền khẳng định người dân Bolivia đang trải qua một trong những thiên tai nghiệt ngã và lớn nhất trong thập niên gần đây. Hiện tại, các con sông vẫn tràn bờ, phá hủy mùa màng và bầy đàn gia súc tại 5/9 tỉnh. Chỉ riêng tại vùng Santa Cruz, thiệt hại nông nghiệp ước tính lên đến 500 triệu USD. Chính quyền Bolivia đang tính đến khả năng yêu cầu sự giúp đỡ từ Liên Hiệp Quốc để vượt qua thiên tai này.

 

Theo L.XUÂN (AFP, Tuổi trẻ)