Mỹ tái thử nghiệm máy bay siêu thanh

Quân đội Mỹ đang có kế hoạch tái thử nghiệm lần thứ 4 loại máy bay siêu thanh không người lái X-51A Waverider sau đợt thử nghiệm không thành công mới đây nhất vào ngày 15/8.

>>>Thử nghiệm máy bay siêu thanh của Mỹ đã thất bại

Máy bay không người lái siêu thanh X-51A Waverider. (Ảnh: Guardian)

Không quân Mỹ cho biết, đợt thử nghiệm tiếp theo sẽ được tiến hành vào năm tới. X-51A, do Boeing sản xuất, là loại máy bay được thiết kế có tốc độ 3.600mph, nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh và hoạt động nhờ vào sự hỗ trợ của máy bay ném bom B-52.

Trong đợt thử nghiệm lần thứ 3 vào hai tháng trước, do lỗi kiểm soát đã làm cho X-51A đâm xuống Thái Bình Dương. Ngay sau đó một cuộc điều tra đã được tiến hành nhưng không phát hiện được những phần mềm hoặc động cơ bị lỗi. Nguyên nhân được kết luận có thể do rung động ngẫu nhiên.

Mặc dù vậy X-51A vẫn sẽ tiếp tục được thử nghiệm nhằm mục đích phát triển một loại vũ khí giúp quân đội Mỹ có thể trấn áp các mục tiêu trên toàn thế giới một cách nhanh chóng nhất.

 

Theo Báo Đất Việt