Năm 2019 Iran sẽ đưa người lên vũ trụ

Năm 2019 Iran sẽ đưa người lên vũ trụ

Ngày 23/7, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố nước này có kế hoạch đưa người lên vũ trụ vào năm 2019. 

Năm 2019 Iran sẽ đưa người lên vũ trụ

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (Nguồn: Reuters)

Đây được coi là một động thái đáp trả của Iran trước sức ép của các cường quốc phương Tây đối với chương trình hạt nhân của nước này. Ngày23/7 vừa qua, trên một chương trình truyền hình, tổng thống Ahmadinejad cho biết vào: “Để đối phó với các nghị quyết của đối phương, kế hoạch này sẽ được thực hiện sớm 5 năm”.

Các nước phương Tây nghi ngờ Iran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân và lo ngại rằng công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo cũng có thể được dùng để phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành 4 nghị quyết trừng phạt đối với hoạt động làm giàu uranium của Iran.

Tuy nhiên, Iran đã luôn nhấn mạnh chương trình hạt nhân của họ là để phát điện.

Tháng 2/2010, Iran phóng vệ tinh tự tạo mang tên lửa đẩy Kavoshgar-3 lên quỹ đạo. Iran cho biết, tên lửa đẩy Kavoshgar-3 sẽ truyền các dữ liệu điện tử và hình ảnh trực tiếp về trái đất.

Năm 2009, Iran lần đầu tiên phóng vệ tinh tự chế Omid lên quỹ đọ. Iran tuyên bố vệ tinh này được phóng vì mục đích viễn thông và nghiên cứu.

Nguồn: Reuters

 

Theo VietNamNet