Năm 2030: Điều hành thế giới sẽ là châu Á và châu Phi

Đến năm 2030, hành tinh của chúng ta sẽ chật người, thế giới bắt đầu cảm thấy khan hiếm nước. Vai trò của Mỹ trên thế giới giảm sút nghiêm trọng. Đó là những kết luận trong Bản báo cáo của Hội đồng Tình báo quốc gia Hoa Kỳ có tên là “Xu hướng toàn cầu năm 2030: Một thế giới đã thay đổi”.

Các nhà phân tích của Cục An ninh Quốc gia, Cục tình báo Trung ương (CIA), Lầu Năm góc và một số chuyên gia lớn trong một công trình nghiên cứu sự phát triển của thế giới đã nhấn mạnh đến “những khuynh hướng lớn trên toàn cầu”, theo tin của báo Rossiskaya Gazeta.

Vào năm 2030, châu Á và châu Phi sẽ lãnh đạo thế giới. (Ảnh minh họa)

Trong phần dự báo, bản báo cáo cho rằng thế giới năm 2030 khác với thế giới ngày nay đến tận gốc rễ, trong đó vai trò bá quyền không thuộc về Mỹ, cũng không phải là Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác. Mỹ đã tránh được sự phụ thuộc về năng lượng và cân bằng được với sự vượt trội hiện nay của Trung Quốc trong cán cân thương mại.

Vai trò của Mỹ trên thế giới dù giảm sút nhiều so với các nước đang phát triển những vẫn cho phép nước này “đứng ngang hàng với những nước khác ở hàng đầu”. Điều đó là nhờ vào sức mạnh kinh tế và những công nghệ tiên tiến.

Nhìn chung, tiềm năng kinh tế của các nước châu Âu, Nhật Bản và Nga đều bị hạ thấp. Dân số Nga sẽ giảm 10 triệu người, dẫn tới rất thiếu sức lao động nghiêm trọng. Ngược lại, các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Braxin, Indonesia, Nigeria cũng như các quốc gia ở Nam Phi sẽ vượt lên về sự phát triển kinh tế.

Việc kiểm soát giá dầu của khối các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trong 20 năm sau sẽ bị vô hiệu hoá vì các nền kinh tế không còn phụ thuộc vào dầu và khí do các nước này bán ra. Sự phát triển công nghệ thông tin cũng như các khái niệm về mạng xã hội và an toàn mạng sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến hiệu quả kinh tế và trở thành một trong những động lực mạnh mẽ nhất trên thị trường kinh tế thế giới.

20 năm sau, dân số thế giới sẽ lên tới 8,3 tỷ người, nhiều hơn ngày nay 1,2 tỷ. Điều này sẽ dẫn đến một quá trình đô thị hoá và di dân mạnh mẽ hiện đã bắt đầu. Bản báo cáo cũng đề cập đến những tiến bộ rất nhanh chóng của công nghệ y tế, nhưng vấn đề tuổi thọ sẽ đụng chạm đến hiện tượng thiếu nước sạch và thực phẩm. Nhu cầu về nước sạch sẽ tăng gấp đôi và thực phẩm phải tăng thêm 1/3 nữa so với hiện nay mới đáp ứng đủ sự phát triển của dân số.

 

Theo Vietnamnet