Nam giới cũng có lúc giả vờ cực khoái

Đừng tưởng chỉ phụ nữ mới thường xuyên giả vờ cực khoái, ngay cả phái mạnh, phái được xem là có nhu cầu tình dục cao, cũng có lúc giả vờ cực khoái để làm đối phương vui lòng. Theo một nghiên cứu mới đây, kết quả cho thấy có trên 30% đàn ông ở New York (Mỹ) thừa nhận là giả vờ đạt cực khoái.

Nghiên cứu do Đại học Kansas (Mỹ) tiến hành xác định số liệu này là chính xác và đàn ông có những lý do giả vờ đạt cực khoái. Một trong số đó là do đối tác sắp đạt đến cực khoái khiến cho chính họ bị áp lực nên cũng phải giả vờ đạt được “đỉnh cao” đó. Năm ngoái, Tiến sĩ Abraham Morgentaler – Giáo sư tiết niệu của Đại học Havard (Mỹ) cho hay, một số nam giới cảm thấy phải quan hệ tình dục khi không có tâm trạng hào hứng.

Một người phụ nữ nói mệt mỏi, hay bị đau đầu để từ chối quan hệ tình dục là điều bình thường, nhưng đối với nam giới, họ lại cảm thấy điều đó dường như không thể chấp nhận được. Cho nên họ vẫn quan hệ dù tâm trạng không thoải mái, trong tâm trí của họ, giả cực khoái là hình thức của lòng tốt. Nói
cách khác, những người đàn ông đó muốn cho đối tác thấy được đã làm một
việc tốt
”, ông Morgentaler nói. 

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí “Archives of Sexual Behavior” cho thấy, trong số 481 phụ nữ đang là sinh viên từng có quan hệ tình dục cho biết, động lực để giả vờ đạt cực khoái là để không làm tổn thương cảm xúc của đối tác. Điều này có tác dụng xoa dịu tâm lý tức thời của người bạn đời, nhưng nếu tính về lâu về dài, nó có thể “bào mòn” cảm xúc yêu đương và dễ gây chứng lãnh cảm.


Bởi thế, nếu không thích, các đấng mày râu cũng nên sống thật với cảm
xúc của bản thân nhé! Cảm xúc hay tình yêu đều không nên gượng ép! (Ảnh: Pinterest)

Nam Anh (dịch từ Daily Mail)
logo smaill

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.