Nga, Bắc Mỹ và Nhật Bản có thể hợp nhất thành siêu lục địa

Nga, Bắc Mỹ và Nhật Bản có thể hợp nhất thành siêu lục địa

Các nhà khoa học Nga dự báo vùng Siberia của Nga cùng với Nhật Bản và Bắc Mỹ sẽ hợp nhất thành siêu lục địa sau 250 triệu năm nữa.

Nga, Bắc Mỹ và Nhật Bản có thể hợp nhất thành siêu lục địa
Vùng Siberia, Nga và Bắc Mỹ có thể hợp nhất thành siêu lục địa trong tương lai. (Ảnh: NASA).

Các nhà khoa học Nga nhận định Bắc Mỹ và vùng Siberia của Nga sẽ hợp thành một khối trong tương lai, Sputnik hôm 28/12 đưa tin.

Cách đây một tỷ năm, Siberia và Bắc Mỹ là một phần của siêu lục địa duy nhất có diện tích hơn 25 triệu km2. Tuy nhiên, khoảng 600 triệu năm trước, quá trình địa chất khiến vùng Siberia tách khỏi Bắc Mỹ, hình thành vị trí của các lục địa ngày nay.

“Dữ liệu hiện nay giúp chúng tôi dự đoán vị trí của các lục địa trong tương lai. Bản dự báo địa chất 250 triệu năm nữa cho thấy vùng Siberia sẽ một lần nữa di chuyển về phía bắc châu Mỹ. Chu kỳ siêu lục địa sẽ được hoàn thành, tạo ra một siêu lục địa mới”, Dmity Gladkochub, viện trưởng Viện nghiên cứu Vỏ Trái Đất thuộc Học viện Khoa học Nga, giải thích.

Ông cho biết theo dự báo địa chất, quần đảo Nhật Bản cũng sẽ hợp nhất với Nga trong 30 triệu năm tới.

 

Theo VnExpress