Nga sẽ đưa ba nhà du hành trên ISS về trái đất

Nga sẽ đưa ba nhà du hành trên ISS về trái đất

Giới chức Nga hôm qua thông báo họ sẽ đưa ba trong số sáu phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) trở về trong tuần này, song chưa có kế hoạch đưa người lên đó để thay thế.

Nga sẽ đưa ba nhà du hành trên ISS về trái đất

Một quan chức của Trung tâm Điều khiển các chuyến bay vũ trụ Nga nói với RIA Novosti rằng hai phi hành gia Nga và một phi hành gia Mỹ sẽ rời khỏi ISS bằng tàu Soyuz TMA-21 vào ngày 16/9. Họ sẽ đáp xuống một khu vực thuộc Kazakhstan. Sự trở về của họ sẽ khiến số ISS chỉ còn ba nhà du hành.

Sau vụ nổ phi thuyền vận tải Progress vào ngày 24/9, Cơ quan Vũ trụ liên bang Nga quyết định hoãn phóng tàu đưa người lên ISS vào ngày 22/9.

Giới chức cho rằng nguyên nhân của vụ tai nạn là một lỗi trong động cơ tên lửa. Họ không nêu thời gian cụ thể cho việc phóng tàu đưa người lên ISS.

Hiện tại Nga là nước duy nhất có khả năng đưa người lên ISS sau khi đội tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động từ tháng 7.

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) lo ngại ISS có thể rơi vào tình trạng không người lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ nếu Nga không thể đưa người lên ISS trong hai tháng tới.

 

Theo Vnexpress