Ngoại tình – nguyên nhân lớn nhất của ly hôn

Tuyệt chiêu cho những bà vợ có chồng ngoại tình1

Cho nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Trong đó thì ngoại tình là “thủ phạm” nguy hiểm nhất của các cặp vợ chồng,

  • 1

    Vợ hoặc chồng ngoại tình

    Cho đến nay, ngoại tình, phản bội, lừa dối vẫn được coi là lý do chính dẫn đến ly hôn. Nguyên nhân dẫn đến vợ hoặc chồng hoặc cả hai lao vào ngoại tình có thể rất đa dạng và phức tạp, chúng ta chẳng nên đào sâu vào vấn đề này. Nhưng hậu quả của ngoại tình chính là sức công phá khủng khiếp nhằm hủy hoại gia đình hạnh phúc của bạn. Đa phần, chuyện ngoại tình thường xảy ra khi mối quan hệ của hai người đã có sẵn khúc mắc nào đó, vì vậy, khi một người tìm cách để lên giường cùng người khác, ngoài vợ hay chồng mình, thì tổ ấm của họ đã xuống dốc không phanh và khó lòng trở về được điểm xuất phát dù họ có mở miệng nói rằng mình sẽ tha thứ hoặc quên đi chuyện đó. Và cuối cùng, hậu quả tất yếu của nó chính là chuyện ly hôn. 

    Điểm mặt những

  • 2

    Cãi vã triền miên

    Có khá nhiều cặp vợ chồng sau ly hôn chia sẻ rằng tranh cãi quá nhiều là một trong những lý do chính dẫn đến sự tan vỡ trong cuộc hôn nhân của họ. Các cụ xưa thường gọi những cặp vợ chồng này là khắc khẩu. Nếu 2 vợ chồng bạn cứ liên tiếp tranh cãi từ những vấn đề nhỏ như que tăm cho đến những vấn dề to như con voi thì chắc chắn dù trước đó các bạn có yêu nhau đến đâu tình yêu cũng dần phai nhạt. Nếu biết được đặc trưng “khắc khẩu” của mình, các cặp vợ chồng hiểu và bỏ qua cho nhau hoặc sau khi giận dỗi ngồi lại với nhau để tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng qua đi. Nhưng nếu họ chỉ biết cãi vã không ngừng thì chuyện ly hôn có thể nhìn thấy trước mắt.
  • Điểm mặt những
  •  
    Một trong những lý do chính khiến các cặp vợ chồng tranh cãi triền miên chính là việc đề cao cái tôi của bản thân, không đánh giá đúng mức hoặc không thừa nhận quan điểm của người bạn đời. Nếu gia đình bạn đang ở tình trạng này, hãy giảm bớt cái tôi của mình xuống và nếu không thể đánh giá cao ý kiến của người kia, thì ít nhất hãy đánh giá đúng về ý kiến đó nhé.
  • 3

    Ghen tuông khi ngoại tình

    Nếu một trong hai người ngoại tình, phản bội thì chuyện ghen tuông là khó tránh và không ai nỡ trách họ. Tuy nhiên, còn một kiểu ghen tuông khác, khủng khiếp hơn rất nhiều đó là kiểu ghen của những người quá yêu và ghen tuông đến mức “điên loạn”. Có không ít ông chồng, bà vợ phải khóc ròng khi bị kiểm soát, tra hỏi và ghen tuông một cách thái quá. Cuộc sống hàng ngày đã quá nhiều áp lực, căng thẳng nên người bạn đời muốn tìm thấy “chốn bình yên” mỗi khi trở về nhà. Hãy tưởng tượng xem, nửa kia của bạn sẽ thế nào nếu suốt ngày bị bạn tra tấn bằng những câu hỏi quen thuộc như: “đang làm gì?”; “ở đâu”; “mấy giờ về”… Ban đầu, người ấy coi đó là sự quan tâm, săn sóc nhưng lâu dần, chàng cảm thấy bị bó buộc và tới khi “nghẹt thở”, chàng chắc chắn phải đi tìm lối thoát.
  • Điểm mặt những
     
    Với những người có tính ghen tuông có thể ghen vì mọi lý do, với tất cả mọi người dù có thể họ biết rằng điều đó là vô lý. Hiện tượng này gần như là bệnh lý, có người còn cần được bác sỹ tâm lý can thiệp để bớt hoang tưởng và trầm cảm.
  • 4

    Lệch pha “chuyện ấy”

     
    Nhu cầu về tình dục tuy không phải là vấn đề quan trọng nhất nhưng lại mang tính quyết định trong việc cuộc hôn nhân của bạn sẽ tồn tại bao lâu. Ngày nay, kể cả chị em phụ nữ cũng đã mạnh bạo hơn trong vấn đề quan hệ tình dục. Nếu nhu cầu tình dục của 2 người “lệch pha” tức là 1 người ít, 1 người nhiều hoặc người chồng quá thờ ơ đến cảm giác của vợ hoặc người vợ đòi hỏi quá nhiều ở người chồng không mặn mà lắm chuyện ” chăn gối”… tất cả đều có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn đi đến ngõ cụt. 
    Điểm mặt những
     
    Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này chính là ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau. Hãy để người kia biết bạn muốn gì, bạn nghĩ như thế nào và như thế nào là tốt nhất. Nếu cả 2 cứ không chịu nói ra những suy nghĩ của mình, cứ lặng lẽ giấu kín cảm xúc thì đến một lúc nào đó, không thể chịu đựng được nữa sẽ khiến mọi chuyện nổ tung lên. Hãy chia sẻ với chồng suy nghĩ của bạn và ngược lại, hỏi xem chồng nghĩ gì để điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu tình dục của cả 2 nhé.