Ngon miệng và khỏe người: món tim hầm thảo quả

Bữa tối bổ dưỡng với tim hầm thảo quả, hoa hồi
Tim hầm thảo quả hoa hồi dễ ăn dễ làm, lại vô cùng bổ dưỡng cho người mới ốm dậy hay bị suy nhược cơ thể. Cùng thử làm ngay nhé!
Bữa tối bổ dưỡng với tim hầm thảo quả, hoa hồi

Nguyên liệu

+ 1 quả tim lợn

+ 10ml rượu

+ 60ml nước mắm

+ 15g đường phèn

+ 15g gừng

+ 15g hành

+ Xì dầu, muối

+ Hoa hồi, thảo quả

+ Thì là, quế, vỏ cam khô

Cách làm

Bữa tối bổ dưỡng với tim hầm thảo quả, hoa hồi

– Tim rửa sạch, đem luộc qua khoảng 3 phút.

– Chuẩn bị hành, gừng, hoa hồi, thảo quả.

– Đổ nước vào nồi, cho tim vào luộc. Thêm rượu, nước mắm, xì dầu, muối, đường phèn, gừng, hành. Hoa hồi, thảo quả, thì là, quế, vỏ cam khô bọc vào miếng vải sạch, buộc kín, thả vào nồi luộc cùng.

Bữa tối bổ dưỡng với tim hầm thảo quả, hoa hồi

– Khi nước sôi, dùng thìa vớt lớp váng bọt đổ đi. Đậy nồi lại, vặn lửa nhỏ đun liu riu khoảng 1 tiếng 45 phút.

– Tim chín vớt ra cho ráo nước, thái miếng mỏng xếp ra đĩa. Có thể rắc hành, gừng, thì là lên trên rồi thưởng thức.

Bữa tối bổ dưỡng với tim hầm thảo quả, hoa hồi

Việt HàDịch từ MC

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.