Người Anh thích đi thẩm mỹ những bộ phận nào nhất?

Cô gái Thái từ chối ‘dao kéo’ miễn phí vì sợ tử vong

Theo kết quả báo cáo từ Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Anh (BAAPS), trong năm 2015 tại Anh đã có 51.140 ca phẫu thuật thẩm mỹ được tiến hành, tăng 13% so với năm trước. Và sau đây là những phần cơ thể mà người dân xứ sở sương mù thích được chỉnh sửa nhất.

Phẫu thuật nâng ngực vẫn chiếm thế thượng phong trong số các ca phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Anh. Trong năm vừa rồi đã có tới 9.652 chị em đi nâng cấp phần cơ thể có khả năng lôi kéo ánh mắt của phần lớn đấng mày râu, tăng hơn 12% so với năm 2014. Song hành cùng với phóng to phải là thu nhỏ. Khoản 6.246 người Anh đã không cảm thấy thoải mái với bộ ngực và quyết đi thu nhỏ bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, hơn năm trước 13%.

thẩm mỹ
 Người Anh có vẻ rất bị ám ảnh bởi bưởi và cam.

Tiếp đến là phẫu thuật bấm mí, phổ biến ở cả hai giới tính. Hơn năm trước cũng 12%, số ca thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa mí mắt trong năm 2015 là 8.689 ca. 

Ở các vị trí tiếp theo là phẫu thuật thu gọn cổ dành cho những người muốn có chiếc cổ thanh thoát, tránh xa chiếc cổ to như Ma Bư. Đã có 7.419 ca phẫu thuật trong năm 2015 dành cho bộ phận này. 

Năm 2015 là năm bùng nổ của phẫu thuật hút mỡ thừa ở Anh. Mặc dù số ca chỉ là 5.551 ca, thế nhưng so với năm 2014, sự tăng trưởng đạt được đã là 20%. Ở vị trí cuối lần lượt là các ca phẫu thuật nâng mũi, nâng lông mày, chuyển mỡ từ bộ phận này sang bộ phận khác và hút mỡ bụng. Riêng phẫu thuật chuyển mỡ có số ca là 3.001.

Về phần nam giới, đã có 260 ca phẫu thuật chuyển mỡ và 117 ca hút mỡ bụng.

Cô gái Thái từ chối ‘dao kéo’ miễn phí vì sợ tử vong
Cô gái Thái từ chối ‘dao kéo’ miễn phí vì sợ tử vong
(Làm Đẹp) – Vern, thiếu nữ đến từ Thái Lan buộc phải dừng việc phẫu thuật vì nguy cơ quá cao.

Nguồn: Lương Hồng Phúc (Trí Thức Trẻ)/Theo Khỏe & Đẹp

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.