Người máy phát hiện vũ khí

Robot có khả năng phát hiện vũ khí nguyên tử, hóa học và vi sinh học sẽ được đưa vào tuần tra các địa điểm thi đấu tại World Cup 2006 tại Ðức. Ðây là lần đầu tiên người máy này được sử dụng trong một cuộc tranh tài thể thao.

Các robot được một Cty của Ðức chế tạo sẽ tự di chuyển trên bánh xe xích và kích cỡ cũng tương tự với các máy được các toán tháo gỡ bom mìn sử dụng.

Robot được trang bị loại máy thu hình CCTV có khả năng phát hiện ra các vật tỏa nhiệt đồng thời cũng phát hiện ra các loại vũ khí nguyên tử, hóa học và vi sinh học.

Với sự cộng tác của nhà chức trách Ðức, Cty chế tạo dự trù sẽ bố trí khoản 8 robot tại mỗi địa điểm một vài ngày trước mỗi trận thi đấu và sẽ vẫn được ở tại nơi đó khi khán giả vào sân.

Mặc dù ban tổ chức nhấn mạnh cho tới nay họ chưa có tin tình báo nào gợi ý rằng có khả năng sẽ có một cuộc tấn công khủng bố nhân vòng chung kết World Cup. Thế nhưng họ nói không thể nào tự mãn trước viễn cảnh nạn khủng bố đang đe dọa toàn cầu.

 

Theo Tiền Phong Online