Nhà có chó, trẻ năng động hơn

Nhà có chó, trẻ năng động hơn

Một nghiên cứu tại Anh cho thấy trẻ em trong những gia đình nuôi chó vận động nhiều hơn so với trẻ khác.

Livescience cho biết, các nhà khoa học của Đại học London, Anh theo dõi mức độ vận động của 2.065 trẻ tại 78 trường học ở các thành phố London, Birmingham và Leicester trong một tuần. Tất cả trẻ đều trong độ tuổi 9-10 và trong số đó có 202 em sở hữu chó.

Nhà có chó, trẻ năng động hơn

Kết quả cho thấy thời gian hoạt động thể chất trung bình trong ngày của những trẻ có chó là 325 phút – nhiều hơn 11 phút so với những trẻ không có chó. Thời gian ngồi thụ động trung bình của trẻ sở hữu chó trong ngày là 562 phút – ít hơn 11 phút so với trẻ không có chó. Trẻ có chó cũng thực hiện nhiều hơn 360 bước chân trong ngày so với những em kia.

Câu hỏi đặt ra là việc nuôi chó khiến trẻ trở nên năng động hơn hay những gia đình năng động có xu hướng nuôi chó? Chúng ta cần những nghiên cứu dài hạn để tìm ra câu trả lời”, Christopher Owen, một chuyên gia về dịch tễ học, nói.

Theo Owen, nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy sau khi nuôi chó, con người dành nhiều thời gian cho hoạt động thể chất hơn.

 

Theo Vnexpress