Nhậu nhẹt làm “ngu” người

Nhậu nhẹt làm

Những thanh niên trẻ tuổi nhậu nhẹt thường xuyên sẽ kém minh mẫn hơn khi phải đưa ra quyết định so với những người không uống rượu triền miên. Ngoài ra, một người càng bắt đầu chè chén từ sớm thì kỹ năng đưa ra quyết định càng bị ảnh hưởng nặng nề, tiến sĩ Anna E. Goudriaan và cộng sự tại Đại học Missouri-Columbia cho biết.

Lứa tuổi dậy thì và bắt đầu trưởng thành là 2 khoảng thời gian nhiều người thường nhậu nhẹt và là giai đoạn quan trọng phải đưa ra những quyết định thiết yếu trong cuộc sống.

Để xác định liệu thói quen uống rượu có liên quan tới kỹ năng đưa ra quyết định hay không, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu 200 sinh viên nam và nữ hoàn thành bài kiểm tra Iowa Gambling Task (IGT), trong đó người chơi tìm ra cách thắng cuộc bằng cách chọn những quân bài hợp lý.

Các sinh viên cũng hoàn thành bản câu hỏi về thói quen uống rượu trong 4 năm đại học. Việc chè chén say sưa được định nghĩa là uống hơn 5 cốc trong mỗi lần. Những cô cậu thuộc diện tửu lượng cao thực hiện bài kiểm tra thấp hơn hẳn so với những ai uống ít hơn, và càng làm quen với ma men từ sớm thì họ càng làm kém.

Goudriaan và cộng sự kết luận rằng: “Việc nhậu nhẹt từ lúc còn trẻ và kéo dài sẽ làm cho bạn kém minh mẫn mỗi khi phải đưa ra những quyết định quan trọng cho mình”.

M.T.

 

Theo Reuters, Vnexpress